![]() |
Graham Cluley, nhà tư vấn công nghệ kỳ cựu của Sophos, cho rằng: “Nếu anh ta đã phát tán mã nguồn virus trên Internet vào những máy tính vô tội nhằm che dấu tung tích của mình, thì anh quả thực là một kẻ xảo quyệt hơn nhiều hacker khác”.
Một số nhà phân tích cũng cho rằng, rất có thể những virus Mydoom (phiên bản A, B và C) đều do một tác giả, hoặc một nhóm tạo ra. Tên ''andy'' đã được tìm thấy trong đoạn mã của virus như chữ ký của tác giả xuất hiện trong MyDoom.B. Điều này chứng tỏ virus này có liên hệ với bản gốc Mydoom.A được phát tán trước đó 2 ngày. Bên cạnh đó, sự giống nhau của các con số có vẻ như để chỉ phiên bản của chương trình virus, cho thấy Mydoom.A và .B, .C đã được tạo ra từ cùng một nhà lập trình chuyên nghiệp.
Khi xuất hiện, ngoài việc tấn công từ chối dịch vụ vào website của Microsoft - Mydoom.C (hay Doomjuice) còn thả một file nén mã nguồn virus MyDoom vào một số thư mục trên máy tính mục tiêu để tấn công sau này.
Hiện nay, Microsoft và SCO đang treo giải 500.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để tóm cổ tác giả MyDoom.
Theo dòng sự kiện:
Coi chừng virus DoomjuiceVirus Mydoom tiếp tục cuộc hành trìnhThiệt hại do virus MyDoom lên đến 38,5 tỷ USD Mydoom-A dẫn đầu bảng xếp hạng virus tháng 1Một chiến binh trên mạng phá mã Mydoom trong hai giờ Virus Mydoom “hạ gục” website của SCO Virus Mydoom có nguồn gốc từ Nga? Mỹ đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo an ninh mạng quốc gia Xuất hiện biến thể virus Mydoom Thêm 250.000 USD cho ai tìm được tác giả virus MyDoom Nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi virus Mydoom Virus mới đang phát tán nhanh trên mạng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận