11/09/2024 13:52 GMT+7

Sông Hồng tại Hà Nội đã vượt báo động 2 nhưng không thể gây ngập nội đô

12h trưa 11-9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã vượt báo động 2 là 62cm. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không thể gây ngập nội thành Hà Nội.

Sông Hồng tại Hà Nội đã vượt báo động 2 nhưng không thể gây ngập nội thành - Ảnh 1.

11h trưa 11-9, mực nước sông Hồng tại khu vực Long Biên, Hà Nội đã vượt mức báo động 2 là 62cm - Ảnh: HỒNG QUANG

Theo quan trắc của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 12h trưa 11-9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên 11,12m, đã vượt báo động 2 (10,5m) là 62cm và cách báo động 3 (11,5m) là 38cm.

Cận cảnh nhà cửa, đường sá ven sông Hồng quận Hoàn Kiếm chìm trong biển nước - Video: PHẠM TUẤN - NGUYỄN HOÀNG

Mưa tại miền Bắc đang giảm

Thời điểm 11h trưa 11-9, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết đêm qua và sáng 11-9 lượng mưa tại miền Bắc giảm so với hai ngày trước. Rạng sáng đến trưa 11-9 mưa chủ yếu tập trung ở đồng bằng và Đông Bắc Bộ tới Bắc Trung Bộ.

Dự báo từ nay đến hết ngày 12-9 mưa vẫn còn và tập trung ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau ngày 12-9 mưa có thể giảm.

Lũ trên sông Hồng, sông Thái Bình từ đêm qua đến trưa 11-9 có xu thế tăng.

Lúc 10h sáng 11-9 nước sông Hồng tại Hà Nội lên 10,02m, thấp hơn báo động 3 là 0,48m. 

So với dữ liệu quá khứ, mức lũ trên 11m từng xảy ra năm 2004 khi mực nước sông Hồng tại Hà Nội lớn nhất là 11,04m.

Dự báo trong những giờ tới mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có xu thế tăng chậm. Các sông liên quan hạ du sông Hồng, lũ lên mức báo động 3, ảnh hưởng ngập vùng ven sông, trũng thấp.

"Đây là đợt lũ hiếm gặp, đến hiện tại các sông Hồng, Thái Bình, Thao, Lô các điểm đo đều trên mức báo động 3. Điểm đo tại Lào Cai, Yên Bái vượt mức lũ lịch sử" - ông Khiêm cho biết.

Hà Nội và hạ du có những điểm nguy cơ nào?

Ông Võ Văn Hòa - giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ - cho biết một số tỉnh có nguy cơ chịu tác động mưa lũ kéo dài 1-2 ngày tới.

Tại thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Bình, Phổ Yên hiện bị lũ chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử số liệu ghi nhận tại đây.

Tại Bắc Giang, các xã tiếp giáp sông Thương và sông Cầu từ Lục Giang đến Yên Dũng, Hiệp Hòa đang ngập kéo dài. 

Nước tại các sông này đang duy trì báo động 3 có xu hướng tăng trong 6 tiếng, gây ngập úng trong 1-2 ngày tới. Lũ năm nay tại Bắc Giang có đặc điểm giống năm 2008 và 2016.

Sông Hồng tại Hà Nội đã vượt báo động 2 nhưng không thể gây ngập nội thành - Ảnh 3.

Mức lũ lúc 13h ngày 11-9 trên các sông miền Bắc - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Tại Hà Nội, hiện tượng ngập ven sông Đà, Hồng, Đuống, Đáy, đã xảy ra, dự báo trong 6 tiếng tới mực nước sông vẫn tăng. Dự kiến khi mực nước sông Hồng đạt mức 11,3m dưới báo động 3 khoảng 20cm sẽ chững lại. Hiện các sông Bùi, Tích, Cà Lồ đang báo động, nước dâng tràn vào các khu dân cư ven sông.

Sông Hồng hiện cách báo động 3 là 28 cm, lúc trưa dự báo cách 20cm sẽ chững và giảm dần.

Các quận huyện ngoại thành như Chương Mỹ, Ứng Hòa, Hoài Đức, Mỹ Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Hà Đông, Gia Lâm, Đông Anh do các sông nhỏ dâng lên bị ngập úng cục bộ.

Riêng huyện Chương Mỹ có khả năng ngập úng kéo dài do các sông chính nước đang cao nên khó thoát nước tại các sông qua huyện ra các sông này.

"Mực nước phụ thuộc diễn biến mưa và xả hồ thủy điện phía trên" - ông Hòa cho biết.

Lũ trên sông Hồng không gây ngập nội thành Hà Nội

Theo ông Vũ Đức Long - vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn (Tổng cục Khí tượng thủy văn), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thường phát các bản tin cảnh báo ngập úng nội thành Hà Nội khi có trận mưa lớn.

Nhưng nhiều người đưa các thông tin đó lên mạng xã hội nói là ngập lụt do lũ trên sông Hồng khiến nhiều người hiểu sai.

"Thời điểm này lũ trên sông Hồng không thể gây ngập trong nội thành. Đối với lũ trên sông Hồng tại Hà Nội 11m trên báo động 2 là 0,5m thì ngập chỉ xảy ra ở khu vực ngoài đê thuộc quận Hoàn Kiếm như các phường Phúc Tân, Phúc Xá, đường Bạch Đằng chứ không thể nào ngập vào nội đô được" - ông Long giải thích.

Sông Hồng tại Hà Nội đã vượt báo động 2 nhưng không thể gây ngập nội thành - Ảnh 4.

Nước ngập trên đường Bạch Đằng ven sông Hồng tại Hà Nội lúc 9h sáng 11-9 - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Ông Long cho biết hiện có những thông tin khá tích cực như thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai, Yên Bái nước đang xuống, hồ Hòa Bình đóng cửa xả cuối cùng, hồ Tuyên Quang đóng thêm 1 cửa xả. Do vậy nên giảm nước về hạ lưu.

Tuy vậy trên thượng nguồn sông Hồng mực nước tuy xuống nhưng vẫn rất cao, rút chậm. Tại các sông Đồng bằng Bắc Bộ hầu hết đo được từ báo động 3 trở lên. Nước ở trên dồn xuống trong khi mực nước ở dưới đang cao nên thời gian ngập lụt ở Đồng bằng Bắc Bộ còn kéo dài 1-2 ngày tới.

"Thời điểm hạ lưu sông Hồng tính từ Hà Nội có trọng điểm lũ là trong ngày 11 và 12-9. Các tỉnh ảnh hưởng trực tiếp là Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, mực nước các sông ở đây hầu hết đã ở mức báo động 2" - ông Long nhận định.

Hồ thủy điện Thác Bà đã giảm áp lực

Theo ông Mai Văn Khiêm, nhiều hồ chứa dung lượng lớn trong những ngày qua mức nước tương đối cao.

Với hồ thủy điện Thác Bà từ đêm 10 đến trưa 11-9 lưu lượng nước về hồ giảm khá nhiều so với hai ngày trước đó. Đến 10h sáng 11-9 lưu lượng về 2.955m3/s gần tương đương với lưu lượng xả khỏi hồ; mực nước trong hồ còn 59,83m.

"Nước về đã giảm nhiều so với hôm qua. Dù vẫn ở mức nguy hiểm nhưng áp lực nước của hồ đã giảm so với ngày 10-9. Dự báo mưa trung du miền núi đang xu thế giảm nhưng cần tiếp tục theo dõi" - ông Khiêm thông tin.

Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đã vượt báo động 2 nhưng không thể gây ngập nội thành - Ảnh 4.Các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa to, lũ còn phức tạp

Hiện tại thời tiết các tỉnh Bắc Bộ đang có mưa, vùng mưa chủ yếu ở đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên