![]() |
Có bậc cha mẹ cho trẻ uống thuốc khó khăn, bèn bạo lực bằng cách bóp mũi, đổ thuốc vô miệng. Trẻ sợ hãi khóc ỏm tỏi và nước thuốc thừa cơ chui vào đường thở gây sặc... Gần đây, chúng ta vẫn nghe tin trẻ bị sặc gây tử vong ở nhiều nhóm, nhà trẻ tư nhân. Trẻ bị sặc là chuyện khá phổ biến, nhưng nếu bà mẹ, cô giáo nhà trẻ không biết sơ cứu, không kịp đưa vô bệnh viện thì nguy cơ tử vong kể như cận kề.
Nếu bé sặc sữa, hãy dùng miệng áp kín miệng bé mà hút sữa ra. Cách này không xong thì nhanh chóng đặt trẻ nằm sấp, đầu thấp trên cánh tay mình. Dùng lòng bàn tay vỗ mạnh 5 lần vào lưng trẻ ở vị trí giữa hai xương bả vai. Thông thường làm nhanh như vậy sữa đã được tống ra. Với dị vật đặc hơn cũng làm như vậy. Sau đó lật bé nằm ngửa, nếu bé còn tím tái chứng tỏ dị vật nằm hơi sâu thì dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào nửa dưới xương ức. Ấn liên tục 5 - 10 lần thì dị vật đã bị đẩy lên cao, lật sấp bé và vỗ lưng 5 lần là bé thở được. Nếu đã làm đúng cách mà bé vẫn tím tái thì phải đưa nhanh đến bệnh viện, vừa đi vừa xoa bóp tim và hà hơi thổi ngạt, kẻo não thiếu ôxy sẽ tổn thương rất nhanh.
Các bà mẹ cũng nên lưu ý khi cho bú chả nên đùa với bé. Tư thế ôm bé luôn là đầu cao, lưng thẳng, để miệng bé ngang tầm với núm vú. Rất không nên cho bú ở tư thế nằm rồi cả hai ngủ quên mất, sữa chảy nhiều khiến bé sặc. Nếu mẹ nhiều sữa cần dùng hai ngón tay chặn sữa để chúng chảy từ từ. Khi cho bé ăn bột, cháo hay bất kỳ thứ gì đều phải quan sát xem bé đã nuốt chưa. Các vật nhỏ trong nhà hay thuốc luôn “để xa tầm tay trẻ em”. Và phải luôn nhớ số điện thoại cấp cứu 115, vừa sơ cứu vừa gọi xe cấp cứu để không trễ 1 giây .
BS TỊT TUỐT <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 402 (ra ngày 1-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận