TT - Từ 22-5 đến 4-6, Giải vô địch futsal châu Á 2005 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Lẽ ra việc một giải vô địch châu lục do VN đăng cai tổ chức là một điều đáng mừng, nhưng trên thực tế không phải vậy...
Futsal (bóng đá trong nhà) của VN xuất ngoại lần đầu tiên năm 1997 khi dự giải Tiger 5's ở Singapore. Khi ấy các cầu thủ SLNA, những người chiến thắng ở Cúp đĩa vàng VTV tại Đà Nẵng, đã được đại diện VN đi tranh tài.
Tại giải này, các cầu thủ VN toàn gặp những đội mạnh thế giới như Ý, Tây Ban Nha, Brazil nên thua là điều đương nhiên. Nhưng, đội VN cũng tìm được một trận thắng trước đội chủ nhà.
Sau giải này, một số nước ở khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia... bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư cho futsal, một môn vốn không quá phụ thuộc vào thể hình. Và năm 2001, giải vô địch futsal Đông Nam Á chính thức ra đời với định kỳ hai năm tổ chức một lần.
Riêng với VN, lúc ấy dư luận cũng đã lên tiếng đề nghị VFF đầu tư cho futsal. Song, quan điểm của một số quan chức nhiệm kỳ 3 VFF lúc ấy là không đầu tư. Thế là futsal "chết" đứ đừ ở VN.
Đến nhiệm kỳ 4 của VFF, quan điểm của những người mới lại "đầu tư để phát triển futsal dù đã chậm hơn các nước lân cận". Nói vậy nhưng VFF chỉ đầu tư cho futsal bằng... những “khẩu hiệu”.
Thật vậy, mãi đến khi nhiệm kỳ 4 sắp hết mới thấy xuất hiện một giải futsal TP.HCM mở rộng nhằm tuyển chọn VĐV dự Giải vô địch lần 3 Đông Nam Á (lần đầu tiên VN tham dự). Và kiểu làm "mì ăn liền" này đã dẫn đến kết quả thảm hại ở giải vô địch Đông Nam Á (thua Thái Lan 2-13, thua Malaysia 1-6, thua Indonesia
2-5 và thua cả Brunei 3-6).Vì vậy, tuyển futsal VN khó thoát khỏi một kết quả buồn ở Giải châu Á với sự có mặt của 24 đội tuyển mạnh của châu lục.
TRUNG DÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận