25/01/2010 18:30 GMT+7

Sắp khai quật mộ Lưu Bị?

MỸ LOAN (Theo Tân hoa xã, news.china.com, Thành Đô buổi chiều)
MỸ LOAN (Theo Tân hoa xã, news.china.com, Thành Đô buổi chiều)

TTO - Sự kiện khai quật mộ Tào Tháo ở An Dương tỉnh Hà Nam còn đang gây tranh cãi trong dư luận, ngày 21-1, huyện Bành Sơn tỉnh Tứ Xuyên đã đệ đơn lên Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc xin được khai quật một ngôi mộ có khả năng là mộ hoàng đế Thục Hán Lưu Bị.

Khu mộ nằm ở thôn Liên Hoa, làng Mục Mã, huyện Bành Sơn đã được đưa vào danh mục di sản cổ mộ phải bảo tồn cấp huyện tháng 11-1984.

Báo Thành Đô buổi chiều dẫn lời ông Lưu Học Tường, người thôn Liên Hoa, khẳng định Lưu Bị là tổ tiên của họ, thôn này có 805 dân số mang họ Lưu.

ZgPhWqZU.jpgPhóng to
Phía trước khu mộ được cho là của Lưu Bị ở thôn Liên Hoa, huyện Bành Sơn Ảnh:news.163.com
0sZJKSl4.jpgPhóng to
Hình của hoàng đế Thục Hán Lưu Bị được vẽ trên tường khu mộ ở thôn Liên Hoa, huyện Bành Sơn - Ảnh:news.china.com

Trưởng phòng quản lý văn vật huyện Bành Sơn Ngô Thiên Văn cho biết khu mộ ở thôn Liên Hoa là khu mộ táng lớn nhất của huyện này nhưng từ trước tới nay chưa được xác nhận là mộ Lưu Bị, ngày 17-1 địa phương chính thức qui tập tài liệu văn bia, sắc phong, tộc phả... để xác nhận lai lịch của khu mộ.

Sở thăm dò địa chất tỉnh Tứ Xuyên cho biết ngôi mộ vuông vức cao 21m, rộng hơn 100m nằm trong quần thể kiến trúc có diện tích khoảng 1.050 m2, là một khu mộ có qui mô rất lớn.

Tuy nhiên, sự kiện khai quật mộ Lưu Bị vẫn chưa được giới chuyên gia Trung Quốc xác nhận. Trong lúc đó dư luận Trung Quốc cho rằng đây là một chiêu thức để huyện này làm kích thích kinh tế du lịch trong huyện, thu hút tài chính đầu tư của quốc gia.

Hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi về vị trí lăng mộ của hoàng đế Thục Hán Lưu Bị. Một số học giả cho rằng Lưu Bị được an táng tại thôn Liên Hoa trong khu vực cấm thành do phong thủy, địa thế ở thôn này rất tốt cho việc an táng một vị hoàng đế. Trong khi có một luồng dư luận khác khẳng định Lưu Bị được an táng ở đền Vũ Hầu thuộc ngoại ô phía Nam Thành Đô.

tL4nANHH.jpgPhóng to
Tượng Lưu Bị ở đền Vũ Hầu, Nam Thành Đô - Ảnh: news.china.com

Ngày 24-1, cả Sở văn vật tỉnh Tứ Xuyên và Cục Văn vật quốc gia Trung Quốc cho biết vẫn chưa nhận được đơn thỉnh cầu khai quật khu mộ này từ huyện Bành Sơn. Ông Lưu Khánh Trụ, chủ nhiệm Ủy ban học thuật nhiên cứu khảo cổ thuộc viện khoa học xã hội Trung Quốc, cho biết khai quật một khu mộ lớn là một vấn đề quan trọng vì nó liên quan đến nhiều vấn đề như lịch sử, môi trường sinh thái... Ông Lưu nhấn mạnh không thể tùy tiện căn cứ theo lời địa phương mà phải khảo sát dựa trên căn cứ khoa học rồi đưa ra quyết định cuối.

MỸ LOAN (Theo Tân hoa xã, news.china.com, Thành Đô buổi chiều)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên