![]() |
![]() |
Theo một nhân viên công ty khai thác điểm đỗ Hà Nội đang trông bãi xe tại đường Tam Trinh (đối diện hiện trường), vào thời điểm trên, chiếc cần ngang của cây cẩu tháp cao hàng chục mét đang được gá vào tòa nhà 14 Tam Trinh quay ngang theo sườn tòa nhà, bất ngờ đổ sụp xuống khuôn viên công trình. Một số thanh giằng của cần cẩu gãy rời rơi đè lên đường dây điện chạy dọc theo tuyến đường Tam Trinh gây chập điện, làm mất điện một số hộ dân trong khu vực và cắt đứt liên lạc viễn thông thuộc tuyến này.
Một nhân chứng khác cho biết, chiếc cẩu tháp này hoạt động tại công trường khoảng 2-3 năm nay và đang được tháo dỡ. Việc tháo dỡ tiến hành từ vài ngày trở lại. Chiều 2-7, khi công nhân đang tiến hành tháo cẩu thì cần cẩu bị sập chưa rõ nguyên nhân. Vụ tai nạn làm ít nhất ba người chết tại chỗ, một số người bị thương.
Trong đó, một công nhân bị vùi dưới đống sắt bên dưới, một người nằm bên trụ cẩu và một công nhân rơi từ tầng 13 xuống tầng 8, bị mắc kẹt tại đây. Các nạn nhân xấu số gồm Nguyễn Văn Vinh (trú tại Phú Thọ), Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Đức Thành (cùng trú tại Vĩnh Phúc), đều làm cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và công nghệ C-K có trụ sở tại Gia Lâm, Hà Nội – đơn vị đã ký hợp đồng thi công tháo dỡ cẩu tháp từ ngày 23-6.
Mặc dù vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy nhưng khi các phóng viên có mặt tại hiện trường, bảo vệ khu nhà ngăn cản, không cho vào tác nghiệp, các cán bộ có lãnh đạo tại hiện trường cũng từ chối cung cấp thông tin về vụ tai nạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận