![]() |
Do không chuyển được mục đích sử dụng, nhiều lô đất đã có chủ nhưng không được cất nhà. Ảnh: Tấn Thái |
“Xóa” hay “làm”
Ông Võ Phan Anh (số nhà 160/24B hẻm 50, Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nói: “Nếu qui hoạch mang lại lợi ích chung cho dân thì chúng tôi đồng tình. Đằng này qui hoạch rồi để đó làm khổ dân”.
Theo ông Phan Anh, năm 1997 có 1,2ha đất được “qui hoạch” làm sân bóng đá và khu thể dục thể thao Trường cao đẳng Sư phạm Cần Thơ (liền kề với sân bóng hiện nay). Nhưng không hiểu vì sao khu đất này bị phân lô bán nền hết. Đến năm 2000, UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) lại chấp thuận qui hoạch khu đất hơn 2,1ha để xây dựng khu thể dục thể thao Trung tâm IV Xuân Khánh - Hưng Lợi. Tuy nhiên, từ đó đến nay thông tin về dự án này mù mờ: chẳng biết “xóa” hay “làm”.
Những người dân có đất lọt vào dự án ăn không ngon ngủ không yên vì đất không được chuyển mục đích sử dụng, không được trồng cây lâu năm, không được xây dựng nhà... Nhà xuống cấp, đi xin phép cất lại thì mấy ông quản lý đô thị không cho. Nếu xây dựng đại thì vi phạm luật. Người dân chẳng biết làm thế nào cho đúng - nhiều người bức xúc.
Ông Lê Văn Tám - bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 2 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - cho biết khi dự án mới bắt đầu khởi động chỉ có khoảng 21 hộ. Đến nay số hộ mới phát sinh đã trên 100. Đó là chưa kể các hộ dân nơi đây sang bán cho người khác khoảng 100 nền nữa, dù người mua nền không cất nhà được vì chưa chuyển được mục đích sử dụng đất.
“Chúng tôi khổ lắm rồi”
Ông Nguyễn Kiến Tạo - phó chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - cho biết: “Kể từ năm 2000, phường nhận được quyết định thuận qui hoạch khu đất diện tích 2,1ha để làm khu trung tâm IV Xuân Khánh - Hưng Lợi. Từ đó đến nay... không có thông tin gì thêm nữa. Bây giờ xóa cũng không xóa, mà triển khai cũng không”.
Về việc người dân thắc mắc vì sao không được chuyển mục đích sử dụng đất, ông Tạo nói: “Dự án trên thuộc những công trình phúc lợi công cộng. Nếu đã có qui hoạch thì không được phép chuyển mục đích sử dụng”. Tuy nhiên, ông Tạo cũng tỏ ra thông cảm với những người dân xây dựng nhà không phép trên đất chưa chuyển mục đích sử dụng: “Trước đây chúng tôi cũng có xuống kiểm tra nhưng chưa buộc tháo dỡ. Bởi lẽ dân không cố tình xây dựng để đối phó với việc chờ bồi hoàn giải tỏa mà xây dựng nhà chỉ vì nhu cầu bức xúc về chỗ ở”.
Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án than phiền: “Chúng tôi khổ lắm rồi!”. Họ nêu nguyện vọng: “Chúng tôi muốn biết chính xác chừng nào triển khai dự án, qui hoạch này có còn giá trị không... Nếu không thì xóa treo để người dân được nhờ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận