Như vậy, việc mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ heo và các sản phẩm từ heo trên địa bàn từ nay trở lại bình thường. Tuy nhiên các ngành các địa phương liên quan vẫn tiếp tục theo dõi, kịp có biện pháp phòng chống, khống chế khi dịch tái phát trở lại theo quy định của Nghị định 33/2005/NĐ-CP của Chính phủ (đặc biệt là đối với hai huyện Mộ Đức và Tư Nghĩa).
Sau gần 2 tháng dịch “tai xanh” bùng phát đã lây lan ra 13 xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Mộ Đức và Tư Nghĩa, làm trên 1.000 con heo bị nhiễm bệnh, chết và bị tiêu hủy, gây thiệt hại lớn đối với ngành chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi.
Được biết, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ bằng tiền và con giống cho toàn bộ số hộ có heo bị tiêu huỷ trong đợt dịch “tai xanh”, tạo điều kiện để số hộ này để tiếp tục chăn nuôi đàn heo mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận