11/08/2010 10:11 GMT+7

Putin đích thân lái máy bay dập lửa cháy rừng

PHAN ANH (Theo RIA Novosti) 
PHAN ANH (Theo RIA Novosti) 

TTO - Tự lái chiếc thuỷ phi cơ của lực lượng cứu hoả, hôm qua 10-8, thủ tướng Nga đã lượn vòng trên bầu trời tỉnh Ryazan để lấy nước ở sông rồi phun xuống vùng hỏa hoạn, dập tắt được hai đám cháy rừng.

Thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất 1 nghìn năm qua“Thủ phạm” gây cháy rừng ở Nga

acZkcgrZ.jpgPhóng to
Ông Putin ngồi ở ghế phi công để điều khiển chiếc thuỷ phi cõ đi dập lửa - Ảnh: RIA Novosti

Ông Vladimir Putin ngồi trên chiếc Be-200 trong nửa giờ cùng với một phi công khác, liên tục hút nước sông Oka và phun xuống các đám cháy cách thủ đô Mátxcơva 200km về phía đông nam. Ông đã đổ xuống mỗi đám cháy rừng khoảng 12 tấn nước và dập tắt chúng hoàn toàn.

Mới đầu, vị thủ tướng chỉ ngồi ở cabin và nhìn màn hình thông báo hoả hoạn cùng với Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Sergei Shoigu và tỉnh trưởng Ryazan Oleg Kovalev. Nhưng ngay sau khi cất cánh, ông Putin đã bất ngờ vào khoang lái và ngồi xuống ghế phi công cùng điều khiển máy bay.

yhJMXffk.jpgPhóng to
Một chú chó đeo khẩu trang dạo phố ở Matxcơva ngày 7-8. Mức độ ô nhiễm tại thành phố đã tăng mức báo động do tro bụi của các đám cháy rừng - Ảnh: AFP

Tỷ lệ tử vong trung bình hàng ngày ở Matxcơva đã tăng gấp đôi, từ 360-380 người/ngày lên khoảng 700 người/ngày.

Chiếc Be-200 có thể hút đầy nước vào bồn chỉ trong vòng 11 giây, giúp cho lính cứu hoả dập lửa trong thời gian ngắn. Trong chuyến bay, Putin còn quan sát hoạt động của một chiếc Be-200 khác cũng đang dập lửa ở độ cao vừa phải và phát hiện ra đám cháy mới ở khu vực nguy hiểm gần hai ngôi làng có dân sinh sống.

Cháy rừng đang là vấn đề đau đầu của Nga trong hai tuần qua. Hiện nay, hàng ngày có khoảng 700 người Nga chết do sức nóng và bầu không khí ngột ngạt làm người dân không thể thở được. Hơn 2.000 người mất nhà cửa, thiệt hại lên tới 15 tỉ USD. Dự báo nắng nóng kỉ lục còn tiếp diễn đến giữa tháng 8.

ifhYWZae.jpgPhóng to
Hơn 2.000 người mất nhà cửa, thiệt hại lên tới 15 tỉ USD do cháy rừng - Ảnh EPA

Sự việc này diễn ra khi tỉ lệ ủng hộ thủ tướng và tổng thống Nga đang suy giảm, có thể rơi xuống 40% trong vòng 6 tháng tới và có thể giảm tiếp nếu họ không phản ứng hiệu quả với thảm hoạ cháy rừng.

PHAN ANH (Theo RIA Novosti) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên