(PLO)- Sau 2 năm cấm Venezuela xuất khẩu dầu sang châu Âu, Mỹ cho phép nối lại các chuyến hàng vào tháng tới và hy vọng sẽ bù được “khoảng trống” do Nga để lại.
(PLO)- Phát biểu của ông Raisi được đưa ra trong bối cảnh các thị trường quốc tế đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế dầu thô của Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
(PLO)- Gói trừng phạt mới nhất của EU sẽ đánh vào xuất khẩu than của Nga, chặn giao dịch với nhiều ngân hàng Nga và không cho tàu của Moscow cập cảng châu Âu.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo việc Mỹ trừng phạt ngành xuất khẩu dầu của Nga sẽ có những “hậu quả tai hại” cho thị trường năng lượng toàn cầu.
(PLO)- Mỹ và Anh vừa thông báo kế hoạch cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga để tăng thêm sức ép, trong khi tác động lên Nga có thể nhẹ hơn kỳ vọng còn thị trường toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng nặng.
(PLO)- Iran cử đội tàu chở dầu lớn nhất tới Venezuela nhằm giúp quốc gia Mỹ Latinh đang lâm cảnh thiếu nhiên liệu trầm trọng, bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ.
(PLO)- Sản lượng khai thác của Mỹ khoảng 12 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng nhu cầu tiêu thụ lại tới 20 triệu thùng/ngày, dĩ nhiên số chênh lệch này phải nhờ vào nhập khẩu.
(PLO)- Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran – Thiếu Tướng Mohammad Baqeri tuyên bố nếu dầu Iran không qua eo biển Hormuz thì không dầu nước nào được qua.
(PLO)- Các nguồn tin cho biết Nga đã tìm cách xuất khẩu dầu sang Triều Tiên giữa bối cảnh Bình Nhưỡng bị bao vây “bốn phương tám hướng” bởi chính sách gây áp lực tối đa của Mỹ.
(PLO)- Trung Quốc nói sẽ từ chối yêu cầu của Mỹ đòi cắt xuất khẩu dầu sang Triều Tiên. Bắc Kinh cho rằng Mỹ phải có trách nhiệm về vấn đề Triều Tiên, không thể đổ cho mình Trung Quốc.