Xử lý 132 trụ sở dôi dư sau sáp nhập Đà Nẵng – Quảng Nam

(PLO)- Số trụ sở dự kiến dôi dư sau sáp nhập Đà Nẵng – Quảng Nam là 132, chưa bao gồm số cơ sở nhà đất cấp huyện, xã sau sắp xếp cấp xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Theo đề án sáp nhập Đà Nẵng – Quảng Nam, trên cơ sở rà soát nhà đất thuộc phạm vi quản lý của Đà Nẵng và Quảng Nam, tổng số trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có là 4.291 cơ sở. Trong đó, tại Đà Nẵng có 1.681 cơ sở, Quảng Nam có 2.610 cơ sở.

Sau khi sáp nhập tỉnh, dự kiến trụ sở làm việc của các sở ngành đặt tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng hiện nay và một số nhà đất còn trống trên địa bàn Đà Nẵng nhằm tận dụng cơ sở vật chất có sẵn.

sáp nhập đà nẵng
Đề án đề xuất bố trí cho một số cơ quan tiếp tục làm việc tại Tam Kỳ. Trong ảnh là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam tại TP Tam Kỳ. Ảnh: TN

Đối với các trụ sở tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), đề án đề xuất bố trí cho một số cơ quan tiếp tục làm việc tại Tam Kỳ để vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phía Nam TP Đà Nẵng mới cho thuận tiện, vừa ứng phó thiên tai kịp thời. Qua đó sử dụng tối đa các trụ sở đang có trên địa bàn Tam Kỳ.

Đề án cũng đề xuất xem xét chuyển đổi công năng một số trụ sở thành cơ sở giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Các trụ sở dôi dư còn lại được xử lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật liên quan.

Ngoài ra, số lượng trụ sở xã, phường, thị trấn hiện nay khá lớn. Nhất là địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có 247 trụ sở, trong khi dự kiến sắp xếp còn 78 xã, phường.

Để tránh lãng phí, trước mắt các phường, xã sau sắp xếp tiếp tục sử dụng trụ sở làm việc hiện nay theo tiêu chuẩn, định mức và thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ công tác, giảm tối đa số trụ sở xã, phường, thị trấn dôi dư.

Các trụ sở dôi dư sẽ chuyển đổi công năng làm trụ sở công an, ban chỉ huy quân sự, trạm y tế cấp xã, cơ sở giáo dục (kể cả làm nhà công vụ cho giáo viên khu vực miền núi)…

Theo đề án, số trụ sở dự kiến dôi dư đến thời điểm hiện nay là 132, chưa bao gồm cơ sở nhà đất cấp huyện, xã sau sắp xếp cấp xã. Trong đó Quảng Nam dôi dư 39 cơ sở.

93 cơ sở dôi dư còn lại tại Đà Nẵng do trước đây TP phê duyệt hình thức khác và hình thức bán. Nay hai hình thức này không còn phù hợp theo Nghị định 03/2025 của Chính phủ và một số cơ sở nhà đất cần rà soát lại.

Sau sắp xếp cấp tỉnh, Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu UBND TP Đà Nẵng mới xử lý phù hợp theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật liên quan.

Hướng xử lý xe ô tô công sau sáp nhập Đà Nẵng – Quảng Nam

Theo đề án, tổng số xe ô tô hiện có của TP Đà Nẵng là 470 xe, tỉnh Quảng Nam 290 xe.

Hướng xử lý là tiếp tục bố trí xe cho các chức danh được phép sử dụng; bố trí xe phục vụ công tác chung hiện có của cấp tỉnh cho các sở ban ngành, cơ quan Đảng, MTTQ – đoàn thể, đơn vị sự nghiệp TP Đà Nẵng mới quản lý, sử dụng.

Bố trí toàn bộ xe phục vụ công tác chung cấp huyện hiện có cho khối chính quyền, cơ quan Đảng, MTTQ – đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp cơ sở mới theo tiêu chuẩn, định mức sau sắp xếp để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác bắt buộc phải có.

Đồng thời, tiếp tục sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị hiện tại.

Sau khi Chính phủ ban hành nghị định mới về quản lý, sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định 72/2023, Sở Tài chính TP Đà Nẵng mới sẽ tham mưu UBND TP ban hành tiêu chuẩn, định mức và xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo lộ trình quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.