Xét xử “siêu trộm” thông tin thẻ tín dụng

Hôm qua (11/9), vụ án “siêu trộm” thẻ tín dụng Albert Gonzalez chính thức được đưa ra xét xử. Theo đó, Albert Gonzalez có thể bị “bóc lịch” tới 45 năm và bồi thường hàng triệu USD.

Albert Gonzalez, 28 tuổi, đến từ Miami (Mỹ) bị buộc tội tiến hành hàng triệu vụ đột nhập vào các mạng máy tính và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của nhiều người Mỹ. Khi bị bắt hồi năm 2008, vụ án Albert Gonzalez được coi là vụ trộm thông tin thẻ lớn nhất ở Mỹ.

Trong quá khứ, Albert Gonzalez từng là “chỉ điểm” cho FBI trong chiến dịch quy mô nhằm xóa sổ Shadowcrew - nhóm điều hành một trong những trung tâm buôn bán thẻ tín dụng “đen” lớn nhất nước Mỹ- khi chính Albert Gonzalez lúc đó đang làm việc cho nhóm này. Ngựa quen đường cũ, Gonzalez từ bỏ hợp tác với FBI và quay lại “nghề” cũ.

Albert Gonzalez đối mặt với 19 tội danh như gian lận máy tính, gian lận thiết bị truy cập... và nghiêm trọng nhất là cáo buộc đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ từ một loạt công ty và chuỗi của hàng bán lẻ: TJX, BJ's Wholesale Club, OfficeMax, Boston Market, Barnes & Noble, Sports Authority…

Tháng 8/2008, Gonzalez cùng 10 đồng phạm khác đến từ Mỹ, Đông Âu và Trung Quốc đã bị kết tội đột nhập hệ thống thanh toán thẻ tín dụng của các cửa hàng bán lẻ. Theo đó, chúng sử dụng thủ đoạn Wardriving (lái xe lòng vòng quanh các điểm có mạng không dây, wifi… để tìm cách đột nhập vào mạng nào đó có độ bảo mật kém) và cài các chương trình “nghe lén” thông tin nhằm đánh cắp dữ liệu.

Tháng 5/2008, Gonzalez bị tòa án New York xử vì tội lừa đảo và đột nhập vào hệ thống mạng máy tính của chuỗi nhà hàng Dave & Buster.

Chân dung "siêu trộm" Albert Gonzalez.
Chân dung "siêu trộm" Albert Gonzalez.

Bên cạnh đó, Gonzalez còn phải đối mặt với tòa án New Jersey với tội danh đánh cắp số thẻ tín dụng từ Heartland Payment Systems, 7-Eleven và chuỗi siêu thị Hannaford Brothers.

Gonzalez và đồng bọn bị cáo buộc âm mưu bán các số thẻ tín dụng ăn cắp cho người khác, mã hóa dữ liệu vào thẻ tín dụng trống và sử dụng các thẻ mới để rút hàng chục nghìn USD một lúc từ các máy ATM.

Gonzalez đang đối mặt với bản án 25 năm “bóc lịch” bởi tòa án Boston và 20 năm bởi tòa án New York, ngoài ra số tiền phạt dành cho y ít nhất là 500.000 USD.

Đối với vấn đề bồi thường, Gonzalez đã chấp nhận “giao lại” cho tòa án căn hộ của y ở Miami, một chiếc BMW 330i, một nhẫn kim cương hiệu Tiffany, một đồng hồ Rolex, cùng hơn 1 triệu USD tiền mặt mà y chôn ở sân sau nhà mình.

Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào ngày 8/12 tới. Luật sư của Gonzalez, Rene Palomino, không có bình luận gì sau ngày xử hôm qua.

Theo Dân Trí (Cnet)

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.