Weshop nhận được khoản đầu tư 'khủng'

(PLO) - Mới đây, tập đoàn NextTech và Haspro Holding đã cùng nhau đầu tư một khoản tiền "khủng" cho Weshop Global để mở ra cơ hội mua sắm xuyên biên giới.

Cả hai nhà đầu tư đều sẽ nắm giữ vị trí quan trọng tại WeShop Global, điều hành cấp cao của NextTech sẽ là chủ tịch của công ty.

Kể từ giờ, weshop.co.id sẽ trở thành trang web thương mại điện tử xuyên biên giới đầu tiên hoạt động ở Indonesia.

Mua sắm xuyên biên giới là một xu hướng đang rộ lên trong ngành TMĐT hiện nay, phát triển nhanh gấp hai lần so với thị trường B2C (Doanh nghiêp với khách hàng). Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, cách thức thanh toán và những rủi ro liên quan là những trở ngại khi mua bán trực tuyến”, bà Đào Lan Hương, người sáng lập và CEO của WeShop Global cho biết.

Việc thanh toán có thể được thực hiện qua bất kỳ hình thức thanh toán nào trước khi giao hàng. Website cũng có mức giảm giá lên đến 70% so với những sản phẩm được bán tại cửa hàng địa phương.

Khách hàng có thể đặt hàng không có trên trang web bằng việc cung cấp địa chỉ website có bán mặt hàng đó tới WeShop để tìm bên thứ ba cung cấp và giao hàng, nhờ có mạng lưới vận chuyển của công ty khắp thị trường 6 nước Đông Nam Á và Mỹ.

Với tư cách là những nhà đầu tư khu vực vào các công ty công nghệ đột phá, chúng tôi thấy được tiềm năng của WeShop có thể thay đổi cách thức xuất nhập khẩu thông qua thương mại điện tử. Điều này tương tự như những gì Uber đã thành công trong ngành công nghiệp giao thông vận tải”, Chủ tịch NextTech, ông Nguyễn Hoà Bình và ông Charles Ng của Haspro cùng cho biết.

NextTech, với sự đầu tư ban đầu từ IDG Ventures và SoftBank, đang đầu tư vào hàng chục website điện tử hoá trong khu vực, bao gồm thị trường nội địa, cổng thanh toán, ví điện tử, mua sắm xuyên biên giới, cổng giao nhận COD, kho vận cho TMĐT và hệ thống thanh toán qua điện thoại di động mPOS.

WeShop, được thành lập tại Singapore, hiện nay đang hoạt động ở Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippin, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam. Đây là một công ty con trực thuộc tập đoàn NextTech, chủ sở hữu của tập đoàn Peacesoft, một trong những Startup công nghệ đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2001 
 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.