Việt Nam có tỉ lệ lây nhiễm mã độc hơn 45%

(PLO)- Theo báo cáo mới nhất của Microsoft, Việt Nam và Indonesia là hai nước nằm trong tốp 5 quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm mã độc cao nhất thế giới.

Trong năm nước đứng đầu toàn cầu về nguy cơ nhiễm mã độc thì có hai quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia. Đây là hai nước có tỉ lệ nhiễm mã độc hơn 45% vào quý II-2016, nhiều gấp đôi so với mức trung bình cùng kỳ của thế giới (21%).

Ngoài ra, các nước đang phát triển như Mông Cổ, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Campuchia, Philippines, Thái Lan và Ấn Độ có tỉ lệ lây nhiễm hơn 30%.

Các nước phát triển cao về công nghệ thông tin trong khu vực như Nhật Bản, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Hong Kong và Singapore thì lại có tỉ lệ nhiễm mã độc ở mức thấp hơn so với trung bình thế giới và đây là điểm nhấn về tính đa dạng của an ninh mạng tại khu vực châu Á.

Danh sách 19 quốc gia tại châu Á bị mã độc tấn công:

1. Mông Cổ
2. Việt Nam
3. Pakistan
4. Indonesia
5. Nepal và Bangladesh
6. Cambodia
7. Philippines
8. Thailand
9. India
10. Sri Lanka
11. Malaysia
12. Taiwan
13. China
14. Singapore
15. Hong Kong
16. Hàn Quốc
17. Australia
18. New Zealand
19. Nhật Bản

Danh sách các loại mã độc xuất hiện nhiều ở châu Á:

• Gamarue, chuyên ăn cắp thông tin và thay đổi các thiết lập bảo vệ trên máy. 

• Lodbak, một dạng trojan thường được cài trên các ổ cứng di động.

• Dynamer, trojan ăn cắp các thông tin cá nhân, tải thêm mã độc hoặc giúp tin tặc truy cập vào máy tính. 

Trong thực tế Gamarue là mã độc phổ cập nhất trong nửa đầu của năm 2016, đặc biệt là tại thị trường Nam và Đông Nam Á. Khoảng 25% máy tính tại Ấn Độ và Indonesia bị Gamarue tấn công trong cùng kỳ.

Ông Keshav Dhakad, Giám đốc khu vực, Trung tâm Phòng, chống tội phạm mạng, Microsoft châu Á, chia sẻ: “Với sự gia tăng lượng mã độc kèm lượng tấn công ngày càng tinh vi, an ninh mạng đang trở thành nhiệm vụ ưu tiên quan trọng với hầu hết các tổ chức”. 

Đội ngũ an ninh mạng của công ty cần xây dựng các giải pháp vững vàng để ứng phó với những cuộc tấn công mạng, đơn cử như:

- Chỉ sử dụng phần mềm chính hãng, luôn cập nhật phiên bản mới.

- Yêu cầu nhân viên sử dụng mật khẩu mạnh, hạn chế sử dụng thiết bị cá nhân tại nơi làm việc để tránh lây nhiễm.

- Đầu tư vào các giải pháp giám sát, phát hiện và loại trừ hiểm họa theo thời gian thực.

  

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.