(PL)- Cần phải bỏ đi chức năng công cụ ổn định kinh tế vĩ mô của doanh nghiệp nhà nước, buộc các doanh nghiệp phải hoạt động, kinh doanh theo cơ chế thị trường.
(PL)- Ngày 21-8, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức hội thảo đóng góp dự thảo sửa đổi Nghị định 86/2014 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.
(PLO)- “Kinh tế chia sẻ giúp thị trường cạnh tranh hơn, loại hình dịch vụ đa dạng hơn, mở ra cơ hội đầu tư, tạo việc làm, người tiêu dùng hưởng lợi...”, đó là một trong những nội dung được đề cập tại thảo “Kinh tế chia sẻ: Các xu thế lớn và tác động tới nền kinh tế Việt Nam” diễn ra ngày 12-7.
(PL)- “Qua khảo sát thực tế, nhiều doanh nghiệp (DN) nói “không sợ bộ trưởng mà chỉ sợ cán bộ trực tiếp thu thuế. Cán bộ nói DN sai là sai, nói DN đúng là đúng”.
(PL)- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT vừa ký quyết định thành lập nhóm công tác liên ngành rà soát, xây dựng Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
"Các nhóm lợi ích, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có thể sử dụng các quyền lực kinh tế ngày càng tăng để kiềm chế cạnh tranh bằng cách hạn chế sự gia nhập của các DN ít có sự liên quan hơn.
Trong 872 giờ doanh nghiệp (DN) tại Việt Nam phải bỏ ra để nộp thuế mỗi năm theo báo cáo Môi trường kinh doanh 2014 của Ngân hàng thế giới (WB) thì thời gian để chuẩn bị hồ sơ chiếm đến 777 giờ.
Trung Quốc là một thị trường thương mại lớn đến mức không thể không “chơi” nhưng “chơi” như thế nào để tự chủ và mang về lợi ích lớn nhất cho đất nước?
Đây là ý kiến của TS Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tại buổi công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2014 với chủ đề những ràng buộc đối với tăng trưởng (do VEPR tổ chức vào ngày 29-5).