Lợi ích nhóm đang hạn chế năng lực cạnh tranh

"Các nhóm lợi ích, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có thể sử dụng các quyền lực kinh tế ngày càng tăng để kiềm chế cạnh tranh bằng cách hạn chế sự gia nhập của các DN ít có sự liên quan hơn.

Điều này có thể làm xói mòn tính cạnh tranh, sự tăng trưởng toàn diện, công bằng và ổn định”. Đó là một trong những rào cản việc tăng trưởng năng suất toàn diện của Việt Nam được ông Raymond Mallon, cố vấn cấp cao của dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam nêu ra tại hội thảo khởi động dự án này vào chiều 11-8.

Theo ông Raymond Mallon, tình trạng các DNNN sử dụng quyền lực kinh tế của mình để hạn chế sự cạnh tranh trên thị trường đã làm cho tính thị trường của nền kinh tế bị suy yếu. Vì vậy muốn có một thị trường hiệu quả, đòi hỏi Việt Nam phải cạnh tranh công bằng.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng cần phải phân bổ lại nguồn lực một cách công bằng hơn để nâng cao năng suất lao động. “Nhiệm vụ của CIEM trong dự án này là điểm mặt, chỉ tên những méo mó, sai lệch của thị trường do DNNN gây ra và tác động của chúng đến môi trường kinh doanh và phân bổ nguồn lực. Từ đó chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp tăng cường chế độ ngân sách cứng đối với DNNN, hoàn thiện nâng cao hiệu lực quản trị công ty đối với DNNN. Ngoài ra CIEM nghiên cứu, đề xuất đề án thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu tại các DNNN…” - ông Cung nói.

Theo ông Raymond Mallon, Việt Nam vẫn đang tụt hậu so với các thành viên ASEAN về thu nhập bình quân đầu người. Trong khi tăng trưởng kinh tế và thu nhập bền vững sẽ đòi hỏi tăng đầu tư trong các ngành sản xuất tạo giá trị cao. Vì vậy dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy năng suất lao động, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong các quy định kinh doanh và giảm tham nhũng…

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.