Vì sao các startup tại Việt Nam thích dùng tiếng Anh?

(PLO) – Một trong những đề tài đang được bàn luận rất sôi nổi hiện nay là tại sao các startup (các công ty công nghệ mới) tại Việt Nam thường chỉ sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ thể hiện thay vì là tiếng Việt?

Chủ đề này được khởi xướng từ một số nhân vật rất có ảnh hưởng trong giới công nghệ tại Việt Nam. Trong đó, có nhiều câu trả lời cho rằng các startup tại Việt Nam chỉ nên sử dụng tiếng Anh trên một số trang web cộng đồng, việc này sẽ giúp họ có được cơ hội đầu tư và hướng tới nhiều mục tiêu lớn hơn.

Vì sao các startup tại Việt Nam thích dùng tiếng Anh? ảnh 1

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều luồng phản ứng trái chiều cho rằng đây là một động thái không thông minh, bởi vì các kênh truyền thông của mỗi nước đều có bản sắc ngôn ngữ riêng. Mặc dù tiếng Anh là cách tuyệt vời để kết nối với thế giới, nhưng châu Á thường rất khác so với phần còn lại, mỗi quốc gia tại đây đều có nền văn hóa, phong cách, tục lệ riêng, đó cũng là lí do tại sao người nước ngoài cần phải nghiên cứu về khoảng cách văn hóa giữa Đông và Tây trước khi bắt đầu kinh doanh tại châu Á.

Một startup lành mạnh cần phải tạo điều kiện để người dùng có thể giao tiếp bằng bất kể ngôn ngữ nào, việc chỉ sử dụng mỗi tiếng Anh có thể sẽ làm tổn thương một số người không có khả năng giao tiếp tốt (rất ít người tại Việt Nam có cơ hội nắm vững tiếng Anh). Những gì chúng ta thực sự cần là thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của việc học thêm một ngôn ngữ khác, hoặc học cách giao tiếp với thế giới. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải cải thiện hệ thống giáo dục (đó là một trong những điều khó khăn nhất tại Việt Nam).
Việt Nam đã có hơn 10 năm dạy tiếng Anh từ trung học cho đến đại học, nhưng thực chất thì những kiến thức này không thể áp dụng được nhiều. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học chỉ có thể nói tiếng Anh ở mức độ thông thường. Đó là kết quả của nhiều năm lãng phí trong việc học ngữ pháp, nếu tập trung hơn vào các kỹ năng giao tiếp khác như nói, viết hoặc nghe, đó có thể sẽ là một sự thay đổi lớn cho giáo dục Việt Nam.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.