Vertu sắp ra smartphone mới giá hơn 10.000 USD

Hãng sản xuất điện thoại xa xỉ Vertu vừa tuyên bố cho ra mắt mẫu smartphone mới mang tên Signature Touch, với những tính năng độc đáo cùng mức giá siêu đắt 10.750 USD (hơn 230 triệu VNĐ).

Vertu, smartphone

Trong buổi phỏng vấn với đài CNBC hôm qua 3/6, giám đốc điều hành (CEO) của Vertu, ông Max Pogliani tiết lộ chiếc smartphone sang trọng cao cấp mới của Vertu là sự kết hợp của ba yếu tố: Công nghệ nghệ thuật, thủ công siêu tinh xảo và vật liệu siêu sang trọng.

Theo đó, các phần khác nhau của chiếc điện thoại sẽ do những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp và kỹ nghệ xa xỉ thiết kế, trong khi phần âm thanh sẽ do Bang & Olufson và Dolby Laboratories đảm trách. Hệ thống và công nghệ Camera sẽ do Hasselblad của Thụy Điển cung cấp. Tất cả đều là những tên tuổi nổi tiếng trong ngành hàng xa xỉ.

Về cấu hình, smartphone mới của Vertu sẽ sở hữu màn hình full HD 4,7 inch bọc đá Sapphire, chip xử lý Qualcom Snapdragon và chạy trên hệ điều hành Android 4.4 (KitKat) của Google.

Signature Touch là bước tiếp nối của smartphone Constellation, ra mắt hồi tháng 10 năm ngoái với mức giá 6.600 USD, và Vertu Ti hồi đầu năm 2013 với giá 10.000 USD.

Có một số ý kiến cho rằng những chiếc smartphone mới của Vertu sang trọng và đắt quá mức cần thiết, song ông Pogliani phản bác quan điểm đó và cho rằng: "Điều đó phụ thuộc vào cách nhìn của bạn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi smartphone trở thành vật gắn bó với bạn cả ngày lẫn đêm, thì sự sang trọng là điều rất đáng lưu tâm".

"Smartphone không giống bất cứ loại hàng xa xỉ nào khác, nó đi theo bạn không chỉ vài ngày, vài giờ mà bạn sẽ sử dụng nó trong ít nhất từ 2 tới 3 năm. Giả sử với một chai rượu vang Chateau Lafite sang trọng, nhưng bạn uống hết veo nó chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, khi đó bạn nên quan tâm đến giá cả", ông Pogliani nói.

Trước đây là một phần của Nokia, song hiện tại Vertu đã thuộc quyền sở hữu tư nhân và điều đó giúp hãng có thể thoải mái tích hợp những công nghệ tốt nhất của mình. Cho đến nay, điện thoại Vertu được sản xuất bằng tay tại Anh và được phân phối khắp 66 quốc gia trên thế giới.

(Theo Websosanh/CNBC)

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.