(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.
(PLO)- Mắc cùng lúc 2 căn bệnh ung thư nguyên phát riêng biệt ở phổi và đại tràng, bệnh nhân 56 tuổi vừa được các bác sĩ phẫu thuật thành công.
(PLO)- Ung thư phổi thường diễn tiến âm thầm và hầu như không có triệu chứng rõ ràng, do đó không thể dựa vào biểu hiện lâm sàng để phát hiện sớm.
(PLO)- Một bệnh nhân đi khám vì đau thắt lưng, nhưng lần chụp CT ngực tình cờ và phân tích AI đã giúp phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm.
(PLO)- Mức độ ô nhiễm gia tăng không chỉ khiến không khí trở nên khó thở mà còn âm thầm gây hại cho phổi của bạn qua từng hơi thở.
(PLO)- Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây hại cho chức năng phổi, thậm chí dẫn đến ung thư phổi và đã chiếm khoảng 85% tổng số ca mắc.
(PLO)- Việc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi ở giai đoạn I giúp tỉ lệ sống sau 5 năm đạt 90%. Ở giai đoạn III-IV, tỉ lệ này giảm xuống dưới 20%.
(PLO)- Ung thư phổi là căn bệnh phổ biến, đứng hàng đầu về tỉ lệ mắc và tử vong trên toàn thế giới.
(PLO)- Người không hút thuốc lá vẫn có thể mắc ung thư phổi, nếu có hút thuốc thì nguy cơ mắc bệnh cao hơn.
(PLO)- Ung thư phổi không còn là mối lo nếu bạn biết cách phòng ngừa. Khám phá ngay 7 siêu thực phẩm chay giúp bảo vệ lá phổi và nâng cao sức khỏe, mang lại chất lượng sống tốt hơn mỗi ngày.
(PLO)- Từ thói quen sống hàng ngày đến tác động môi trường, đây là 7 yếu tố chính có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi, giúp bạn nhận thức rõ hơn và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
(PLO)- Nghệ sĩ hài Vũ Đức, gương mặt được yêu mến qua những vở hài thập niên 90 đã qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.
(PLO)- Nhờ phẫu thuật robot cắt u phổi bệnh nhân được điều trị ung thư hiệu quả với kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, ít đau, ít mất máu và xuất viện sớm.
(PLO)- Sau bữa ăn, rất nhiều người có thói quen hút thuốc liền mà không biết việc này có hại cho sức khỏe.