Trình duyệt Edge thu thập dữ liệu từ Google Chrome?

(PLO)- Theo The Verge, Microsoft vừa bị phát hiện sử dụng chiêu trò để thuyết phục người dùng Google Chrome chuyển sang trình duyệt Edge.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Microsoft đang rất nỗ lực để thu hút người dùng Chrome chuyển sang sử dụng trình duyệt Edge.

Mới đây, họ đã tung ra một pop-up lớn nhằm thuyết phục người dùng cho phép trình duyệt Edge sao chép dữ liệu, chẳng hạn như các tab đang mở trên Google Chrome.

Nếu sử dụng Windows, bạn có thể gặp phải tình huống trình duyệt Edge tự động mở khi bạn bật máy tính. Lúc này, trình duyệt sẽ hiển thị một pop-up lớn yêu cầu bạn "nâng cao trải nghiệm duyệt web với Copilot trong Microsoft Edge".

Microsoft cố gắng kêu người dùng chuyển dữ liệu sang trình duyệt Edge. Ảnh: The Verge
Microsoft cố gắng kêu người dùng chuyển dữ liệu sang trình duyệt Edge. Ảnh: The Verge

Pop-up này sẽ giải thích những gì bạn có thể làm với các tính năng AI của Microsoft, nhưng cũng có một ô kiểm tra được đánh dấu mặc định cho phép Edge lấy dữ liệu của bạn từ các trình duyệt khác.

Chiêu trò này vừa được The Verge phát hiện, tuy nhiên, Microsoft cho biết có một nút x nhỏ ở góc phải để đóng pop-up (nhưng không dễ để nhìn thấy). Bên cạnh đó, pop-up này cũng không có tùy chọn "Không, cảm ơn" như các pop-up thông thường.

Đây không phải là lần đầu tiên Microsoft Edge cố gắng lấy dữ liệu người dùng từ Google Chrome và các trình duyệt khác. Vào năm 2022, Microsoft đã ra mắt tính năng tự động nhập dữ liệu trình duyệt từ Chrome vào Edge, nhưng lúc đó nó là một tùy chọn.

Đầu năm nay, Edge đã lén lút lấy dữ liệu từ trình duyệt Chrome mà không có sự cho phép bằng cách tận dụng tính năng này, và bật nó trong quá trình cập nhật Windows.

Khi được cấp phép, trình duyệt Edge sẽ sao chép dữ liệu mới nhất có sẵn trong Chrome, chẳng hạn như bookmark (dấu trang) và thậm chí cả các tab đang mở.

Hiện chưa rõ phạm vi triển khai tính năng này của Microsoft, nhưng đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp công ty tận dụng Windows để cố gắng thuyết phục mọi người sử dụng Edge. Edge là một trình duyệt tốt, nhanh và nhẹ, nhưng có vẻ như Microsoft không muốn để nó tự nói lên điều đó.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.