Trải nghiệm mô hình giao dịch 'không giấy tờ' của VNPT tại TP.HCM

(PLO)- Mới đây, VNPT TP.HCM đã chính thức triển khai 12 điểm giao dịch không giấy tờ, giúp người dân thuận tiện hơn khi đi làm thủ tục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mô hình này hướng đến việc thay đổi cách thức tiếp nhận và xử lý giao dịch truyền thống, trong bối cảnh người dùng ngày càng quen với các dịch vụ số.

Theo ghi nhận tại các điểm giao dịch, phần lớn quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử. Khách hàng có thể đặt lịch trước thông qua ứng dụng MyVNPT. Khi đến nơi, người dùng quét mã QR để lấy số thứ tự và được phân luồng giao dịch. Những yêu cầu đơn giản được hệ thống hướng dẫn xử lý trực tiếp trên ứng dụng, giảm lượng khách cần thao tác tại quầy.

vnpt-tphcm-giao-dich-khong-giay-to-1.jpg

Khác với mô hình trước đây, hồ sơ giao dịch được số hóa hoàn toàn. Thông tin cá nhân đã có sẵn trên hệ thống, khách hàng chỉ cần kiểm tra lại, chụp giấy tờ cần thiết và ký xác nhận trên thiết bị điện tử. Việc in, lưu và đối chiếu hồ sơ giấy không còn được sử dụng tại điểm giao dịch này.

Thanh toán cũng được thực hiện theo hình thức không tiền mặt. Hệ thống hiển thị mã QR để khách hàng thanh toán, dữ liệu được ghi nhận và đối soát tự động. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian xử lý từng giao dịch, đồng thời hạn chế sai sót trong khâu thu chi.

Sau khi hoàn tất giao dịch, khách hàng có thể đánh giá chất lượng phục vụ ngay tại quầy.

VNPT TP.HCM triển khai các điểm giao dịch không giấy tờ.
VNPT TP.HCM triển khai các điểm giao dịch không giấy tờ.

Theo đại diện Tập đoàn VNPT, mô hình điểm giao dịch không giấy tờ vẫn cung cấp đầy đủ các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin như di động VinaPhone, Internet băng rộng, truyền hình MyTV và một số giải pháp số cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Điểm thay đổi nằm ở cách tổ chức quy trình, thay vì mở rộng thêm dịch vụ mới.

Hiện mô hình đã được triển khai tại 12 điểm giao dịch trong hệ thống VNPT. Việc vận hành mô hình không giấy tờ cho thấy xu hướng số hóa đang dần dịch chuyển từ kênh trực tuyến sang cả không gian giao dịch trực tiếp, nơi trải nghiệm thực tế của người dùng vẫn đóng vai trò quyết định.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.