TP.HCM: Nguồn nước phục vụ cứu hỏa thiếu trầm trọng

(PLO)- “Chữa cháy phải có nguồn nước. Trụ cứu hỏa hư hỏng rất nhiều, nguồn nước phục vụ cứu hỏa thiếu trầm trọng. Thực tế từ những vụ cháy lớn, thiếu nguồn nước khiến Cảnh sát PCCC gặp rất nhiều khó khăn”.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM thông tin tại Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH). Hội nghị vừa diễn ra sáng nay, 9-1, tại Cảnh sát PC&CC TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

TP.HCM là thành phố đông dân nhất cả nước, là nơi tập trung nhiều chung cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, …nguy cơ cháy nổ cao nhưng việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị PCCC lại chưa tương xứng. Thực tế, hàng trăm trụ nước cứu hỏa ở TP.HCM chỉ để… trang trí. Trụ bị hư hỏng, không có nước, trụ hư, mất nắp, vùi lấp…

Đại tá Hưởng cho biết chữa cháy thì phải có nước, nhưng thực tế theo số liệu từ năm 2017, thành phố có 113 trụ hư hỏng, và hơn 300 trụ có vấn đề… 

“Nguồn nước phục vụ cứu hỏa đang thiếu trầm trọng. Nguồn nước từ sông hồ bến bãi cũng không phải dễ. Kinh phí trang thiết bị PCCC không thấy”, Phó giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ.

Ngay như trong vụ cháy Carina, vụ cháy khiến 13 ngưởi tử vong, thực tế nhiều trụ cứu hỏa ở lô chung cư bị cháy không có nước làm người dân càng thêm lo ngại.

Trụ cứu hỏa ở khu dân cư Vĩnh Lộc bị hư hỏng. Ảnh tư liệu. PLO.

Trong các cuộc hội nghị về PCCC, cảnh sát PCCC đã nhiều lần “kêu” về thực trạng trên, tuy nhiên việc khắc phục vẫn chưa biến chuyển.

Bên cạnh đó, việc công an các quận huyện mua được xe chữa cháy không phải là điều dễ dàng. Trong khi, không chỉ cháy nổ mà thực tế trong đợt bão số 9 vừa qua, hơn 1.000 người dân gọi điện cần hỗ trợ. Xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy cũng được huy động đi hút nước chống ngập cho người dân.

Bí thư Nhân: Cần 4.353 trụ nước chữa cháy trước năm 2020

Ngày 26-5-2017, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn tới thăm và làm việc với Cảnh sát PCCC TP.HCM.

TP.HCM: Nguồn nước phục vụ cứu hỏa thiếu trầm trọng ảnh 3
Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Cảnh sát PC&CC TP.HCM ngày 26-5. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Tại buổi làm việc này, đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP.HCM chia sẻ một trong những vấn đề quan trọng khiến ông trăn trở đó là số lượng trụ nước chữa cháy còn thiếu và yếu, hư hỏng nhiều.

“Hiện nay, số trụ nước trên toàn địa bàn thành phố còn thiếu, chỉ có 8.740 trụ. Dự kiến từ năm 2016-2020 lắp bổ sung 4.353 trụ trong 2016 đã lắp mới 800 trụ. Trong đó có 113 trụ hư hỏng, không có nước, hơn 300 trụ có vấn đề (hư ti, mất nắp, vùi lấp…) gây khó khăn đáng kể trong công tác chữa cháy” -  Đại tá Bửu cho biết.

Đồng tình với quan điểm về tầm quan trọng của trụ nước, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần cân đối ngân sách dành 200 tỉ đồng để trang bị đủ số trụ nước còn thiếu trước năm 2020.

“Đến TP.HCM ai cũng muốn sự bình yên. Cần cân đối ngân sách, không để đến năm 2020 mà càng sớm càng tốt xây dựng trụ nước chữa cháy để bà con có lỡ ngủ quên cũng yên tâm hơn, lỡ có cháy còn có nước dập lửa”, bí thư Nhân chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.