TP-Link bị “cướp” tên miền vì quên gia hạn

(PLO) - Vì quên gia hạn mà hai tên miền tplinklogin.net và tplinkextender.net của TP-Link đã bị người khác mua lại, sau đó rao bán với mức giá 5 triệu USD.

Để cấu hình router dễ dàng hơn, TP-Link (nhà cung cấp các thiết bị mạng hàng đầu hiện nay) đã hướng dẫn người dùng truy cập vào thiết bị thông qua tên miền tplinklogin.net và tplinkextender.net thay vì sử dụng địa chỉ IP như trước đây (192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1).

Tất nhiên, bạn vẫn có thể truy cập vào router bằng địa chỉ IP như bình thường, nhưng cách này có phần hơi phức tạp đối với những người dùng không rành công nghệ.

Cấu hình router thông qua tên miền của nhà sản xuất

Cấu hình router thông qua tên miền của nhà sản xuất. Ảnh: The Hacker News

Cả hai tên miền trên hiện tại đã được một bên nặc danh đăng ký mua lại và rao bán trực tuyến tại Mỹ với mức giá 2,5 triệu USD/tên miền. 

Vụ việc này được phát hiện lần đầu tiên bởi CEO Amitay Dan. Tuy nhiên, có vẻ như TP-Link không quan tâm đến việc mua lại những miền đó. Công ty cho biết họ sẽ cập nhật lại thông tin và loại bỏ hai tên miền trong các tài liệu tham khảo. Vì vậy, không có mối đe dọa trực tiếp đến người dùng TP-Link.

Người dùng TP-Link gặp nhiều nguy hiểm

Tuy nhiên, hai tên miền tplinklogin.net và tplinkextender.net thường được in ở mặt sau của thiết bị. Vì vậy, những người đã mua sản phẩm trước đó khi truy cập vào có thể bị chuyển hướng đến một trang web độc hại được kiểm soát bởi bên thứ ba. Tin tặc có thể dụ người dùng nâng cấp firmware router hoặc tải về các phần mềm độc hại, điều này khá nguy hiểm và gây nhiều rủi ro chưa thể đoán trước. 

Tên miền của TP-Link bị bên khác mua lại

Tên miền của TP-Link bị bên khác mua lại.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng các sản phẩm TP-Link không nên truy cập vào tên miền tplinklogin.net, thay vào đó, bạn hãy sử dụng địa chỉ IP mặc định trên thiết bị. Bên cạnh đó, Amitay Dan cũng đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) chặn các tên miền bị ảnh hưởng để tránh việc khách hàng bị tấn công.

 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.