Tốc độ tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng dẫn đầu các tỉnh miền Trung

(PLO)- Tốc độ tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng dẫn đầu các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, xếp thứ hai trong năm TP trực thuộc Trung ương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm đánh giá các mặt công tác ba tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 11. Ảnh: TH

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 11. Ảnh: TH

Báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng cho hay, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn ba tháng đầu năm 2023 ước tăng 7,12% so với cùng kỳ năm 2022. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng dẫn đầu các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, xếp thứ hai trong năm TP trực thuộc Trung ương.

Ước tính đến cuối tháng 3-2023, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn trong năm đạt 500 tỉ đồng, bằng 6,3% kế hoạch. Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và triển khai kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Trong thời gian này, Đà Nẵng đã tổ chức thành công chương trình gặp mặt doanh nghiệp Xuân Quý Mão 2023. TP cũng đã tổ chức các diễn đàn, hội thảo để thu hút, xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ các chuyến công tác của lãnh đạo TP tại UAE, Nhật Bản và Qatar.

Du lịch Đà Nẵng tiếp tục có sự phục hồi và tăng trưởng. Tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ quý I-2023 ước đạt hơn 1,4 triệu lượt, tăng gần gấp năm lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này giúp doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Đà Nẵng ước đạt 5.200 tỉ đồng, tăng 73%. Doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt gần 700 tỉ đồng, tăng hơn sáu lần so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong quý I-2023, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt 6.000 tỉ đồng. TP đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho bốn dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 1.500 tỉ đồng.

Về đầu tư nước ngoài, Đà Nẵng đã cấp mới 28 dự án với tổng vốn đăng ký gần 4,5 triệu USD. TP còn cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 812 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 3.000 tỉ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước tại Đà Nẵng ước đạt 5.500 tỉ đồng, bằng 23% dự toán HĐND TP giao, nhưng chỉ bằng 76,6% so với cùng kỳ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TH

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TH

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, một số ngành, lĩnh vực kinh tế của TP từng bước phục hồi, tăng trưởng khá. Nhờ đó đã đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của TP. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Theo ông Quảng, kinh tế Đà Nẵng ba tháng đầu năm tuy có tăng trưởng nhưng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trong đó có việc sản xuất công nghiệp sụt giảm, thị trường xuất khẩu không thuận lợi.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2022. Việc thu hút vốn đầu tư vào Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, nhất là vốn đầu tư nước ngoài.

“TP chưa phân bổ hết vốn đầu tư công còn lại trong năm 2022. Thu ngân sách giảm so với cùng kỳ. Thủ tục đấu giá đất còn chậm, đời sống của người dân còn khó khăn”, ông Quảng nói.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 11 sẽ tập trung đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.