Kinh tế Đà Nẵng 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh

(PLO)- Nhiều khu, điểm du lịch tại Đà Nẵng đón lượng khách lớn, công suất buồng phòng bình quân vào dịp cuối tuần đạt 70-75%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-7, HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ bảy, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ bảy, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TẤN VIỆT

HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ bảy, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TẤN VIỆT

Trình bày báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho hay trong sáu tháng đầu năm, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP được kiểm soát, hoạt động kinh tế có tín hiệu phục hồi khả quan.

Theo ông Minh, tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng đạt khá, quý II-2022 tăng trưởng 12,37% và sáu tháng tăng 7,23% so với cùng kỳ 2021.

Trong đó, dịch vụ tăng 9,8%, công nghiệp và xây dựng tăng 2,4%. Thu ngân sách đạt khá, hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước khởi sắc.

Lĩnh vực du lịch lưu trú và ăn uống phục hồi tích cực, bứt phá kể từ cuối quý I-2022. Nhiều khu điểm du lịch tại Đà Nẵng đón lượng khách lớn, công suất buồng phòng bình quân vào dịp cuối tuần đạt 70-75%.

Ông Minh cho hay, sáu tháng đầu năm, Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 17 dự án trong nước với tổng vốn hơn 5.800 tỉ đồng. TP cũng cấp mới 21 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 67 triệu USD.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Dù đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng theo Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, TP vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Theo ông Triết, nguồn lực đầu tư trung hạn 2021-2025 của Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn. Công tác giải tỏa đền bù, triển khai các dự án, công trình trọng điểm còn chậm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như mong muốn.

Ngoài ra, nhiều chính sách được ban hành nhưng còn chậm triển khai. Tình hình lao động, việc làm còn nhiều khó khăn. Những vấn đề này đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển của Đà Nẵng theo Nghị quyết HĐND TP giao từ đầu năm.

Ông Triết cho hay, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét cho ý kiến 145 tài liệu với nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến thông qua 40 tờ trình, nghị quyết trên các lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng thời gian qua, HĐND TP đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo ông Quảng, kinh tế TP phục hồi nhưng chưa đồng đều trên nhiều lĩnh vực. Hiện đang xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch COVID-19. Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại tại Đà Nẵng chưa đạt kế hoạch đề ra.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị HĐND TP xem xét lựa chọn các công trình, dự án cấp bách, trọng điểm để bố trí vốn, không dàn trải nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Cũng theo ông Quảng, việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng bước đầu đạt một số kết quả tích cực, nhưng cũng có một số khó khăn vướng mắc.

Ông Quảng đề nghị các đại biểu HĐND TP đóng góp ý kiến để khắc phục hạn chế, phát huy những điểm ưu việt của mô hình này.

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần này diễn ra trong ba ngày, từ ngày 12 đến 14-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.