Tính năng này của Google đã gây phản ứng dữ dội tại châu Âu

(PLO)- Tổ chức người tiêu dùng châu Âu (BEUC) đã cáo buộc Google sử dụng 'thiết kế, ngôn ngữ không rõ ràng, lựa chọn gây hiểu lầm và thiếu thông tin' để thu thập dữ liệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

BEUC (có trụ sở tại Brussels) cho biết các thành viên gồm Hy Lạp, Pháp, Slovenia, Na Uy và Séc đã nộp đơn khiếu nại lên các cơ quan quản lý địa phương.

Google cho biết họ đang bổ sung thêm các tùy chọn khác khi tạo tài khoản mới để giúp người dùng không bị hiểu lầm. “Các tùy chọn này được gắn nhãn và thiết kế rõ ràng, dễ hiểu. Chúng tôi đã dựa trên những nghiên cứu sâu rộng và hướng dẫn từ cơ quan bảo vệ dữ liệu”, Google cho biết trong một tuyên bố gửi qua email.

Trụ sở chính của Google tại California. Ảnh: Alphabet

Trụ sở chính của Google tại California. Ảnh: Alphabet

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu, hay còn gọi là GDPR, trao quyền cho các cơ quan quản lý có thể đánh các khoản phạt lên tới 4% doanh thu hàng năm của một công ty.

Chỉ qua một đêm, quy định này đã biến cơ quan giám sát của Ireland trở thành cơ quan quản lý hàng đầu của khối, thăm dò hàng chục công ty công nghệ lớn mạnh của Mỹ có trụ sở tại châu Âu - chẳng hạn như Meta Platforms Inc.

BEUC cho biết trong một số trường hợp, người dùng buộc phải tạo tài khoản Google khi họ muốn sử dụng một số sản phẩm và dịch vụ của công ty, chẳng hạn như khi họ mua điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android.

Giai đoạn đăng ký tài khoản là một "điểm quan trọng" quyết định cách tài khoản sẽ hoạt động. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã thiết lập tài khoản hoàn tất và có thể sử dụng ngay, tuy nhiên việc này cũng đồng thời cho phép Google bắt đầu giám sát các hoạt động.

Trong khi đó, không có tùy chọn nào để tắt tất cả cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột. Người dùng phải điều hướng qua một loạt các tùy chọn không rõ ràng, BEUC cho biết.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.