Tin tặc sử dụng phần mềm độc hại mới để đánh cắp Facebook

(PLO)- Theo báo cáo của Kaspersky, các tin tặc Việt Nam đang sử dụng phần mềm độc hại Ducktail, Duckport và NodeStealer để đánh cắp tài khoản Facebook.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tin tặc Việt Nam sử dụng Ducktail, Duckport và NodeStealer để đánh cắp Facebook

Chiến dịch tấn công đánh cắp tài khoản Facebook doanh nghiệp diễn ra từ tháng 3 đến đầu tháng 10-2023. “Không giống như các chiến dịch trước đó dựa trên ứng dụng .NET, chiến dịch này sử dụng Delphi làm ngôn ngữ lập trình”, Kaspersky cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu, tội phạm mạng chủ yếu sử dụng quảng cáo Facebook để phát tán nội dung, dụ người dùng tải về phần mềm độc hại (Ducktail, Duckport và NodeStealer) có khả năng đánh cắp cookie đăng nhập của nạn nhân và chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook.

Sau khi chiếm được Facebook (chủ yếu là tài khoản Business), kẻ gian sẽ bắt đầu chạy quảng cáo nhằm thu lợi bất chính bằng chính tiền của nạn nhân.

Phần mềm độc hại Ducktail, Duckport và NodeStealer được sử dụng để đánh cắp tài khoản Facebook. Ảnh minh họa
Phần mềm độc hại Ducktail, Duckport và NodeStealer được sử dụng để đánh cắp tài khoản Facebook. Ảnh minh họa

Google kiện những kẻ lừa đảo vì sử dụng Bard để phát tán phần mềm độc hại

Mới đây, Google đã đệ đơn kiện ba cá nhân không rõ danh tính ở Ấn Độ và Việt Nam vì lợi dụng sự quan tâm của công chúng với các công cụ AI sáng tạo như Bard để phát tán phần mềm độc hại thông qua Facebook.

“Kẻ gian sẽ chạy các bài quảng cáo (tức là các bài đăng được tài trợ) trên Facebook với nội dung cung cấp công cụ Bard nhằm mục đích phát tán phần mềm độc hại”, công ty cáo buộc trong đơn khiếu nại.

Khi người dùng nhấp vào liên kết, họ sẽ được chuyển hướng đến các trang web bên ngoài, yêu cầu người dùng tải về một file nén. Trong file nén sẽ có các tệp thực thi có khả năng cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt, được thiết kế để đánh cắp tài khoản mạng xã hội của nạn nhân.

Đầu tháng 5-2023, Meta cho biết họ đã quan sát thấy tội phạm mạng đã tạo ra các tiện ích mở rộng lừa đảo, tuyên bố cung cấp các công cụ liên quan đến ChatGPT. Công ty cũng đồng thời ngăn chặn hơn 1.000 URL độc hại được chia sẻ trên các dịch vụ của mình.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.