Tin công nghệ 6-5: Doanh thu bàn chải điện đạt hơn 340 tỉ trong năm 2023

(PLO)- Tin công nghệ 6-5 sẽ có các nội dung như doanh thu bàn chải điện đạt hơn 340 tỉ trong năm 2023, iPhone gập có thể ra mắt vào năm 2026, iPhone lỗi âm thanh có thể được bồi thường đến 7 triệu đồng, Huawei bí mật tài trợ cho các trường ĐH Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

1. Doanh thu bàn chải điện đạt hơn 340 tỉ trong năm 2023

Theo công ty phân tích YouNet ECI, tổng doanh thu bàn chải điện trên ba sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki đạt 341,1 tỉ trong năm 2023. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng bàn chải điện đang tăng mạnh do những lợi ích vượt trội so với bàn chải đánh răng thông thường.

Nhiều người đã bắt đầu quan tâm đến việc sử dụng bàn chải điện. Ảnh: TIỂU MINH
Nhiều người đã bắt đầu quan tâm đến việc sử dụng bàn chải điện. Ảnh: TIỂU MINH

Bàn chải điện có tần số rung cao, giúp loại bỏ mảng bám và vi khuẩn ở răng và nướu tốt hơn. Đơn cử như mẫu bàn chải điện Laifen Wave, đi kèm theo đó là hệ thống Servo độc quyền, có thể làm sạch răng miệng sâu hơn và loại bỏ mảng bám hiệu quả. Theo thông tin từ nhà sản xuất, model này có góc dao động xoay 60 độ, tần số rung cao cùng phần động cơ mạnh, giúp làm sạch răng tối ưu hơn.

Laifen cũng trang bị 3 đầu bàn chải dành cho mọi loại răng, cùng với ứng dụng quản lý thông minh trên điện thoại, cho phép bạn điều chỉnh cường độ rung, phạm vi xoay, tốc độ xoay... Hiện sản phẩm đang được bán với giá 1,59 triệu đồng.

Tin công nghệ 6-5: Bàn chải điện có khả năng làm sạch tốt hơn bàn chải thông thường. Ảnh: TIỂU MINH
Tin công nghệ 6-5: Bàn chải điện có khả năng làm sạch tốt hơn bàn chải thông thường. Ảnh: TIỂU MINH

2. iPhone gập có thể ra mắt vào năm 2026

Theo báo cáo của nhà phân tích Jeff Pu (Haitong International Securities), Apple sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt thiết bị màn hình gập vào cuối năm 2025, và dự kiến ra mắt iPhone gập vào năm 2026. Pu nói rằng các thiết bị màn hình gập của Apple sẽ đại diện cho một dòng sản phẩm mới, nhắm đến “thị trường siêu cao cấp”.

Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Mark Gurman và Ross Young đã hé lộ thông tin về chiếc MacBook 20 inch có thể gập lại, dự kiến ra mắt vào năm 2026 hoặc 2027.

Tin công nghệ 6-5: iPhone gập có thể ra mắt vào năm 2026. Ảnh minh họa
Tin công nghệ 6-5: iPhone gập có thể ra mắt vào năm 2026. Ảnh minh họa

3. iPhone lỗi âm thanh có thể được bồi thường đến 7 triệu đồng

Vào tháng 11, Apple đã đạt được thỏa thuận bồi thường 35 triệu USD trong vụ kiện liên quan đến vấn đề âm thanh trên iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Theo báo cáo của Bloomberg Law, chủ sở hữu thiết bị phàn nàn rằng lỗi âm thanh dẫn đến âm thanh kém và ảnh hưởng đến khả năng thực hiện cuộc gọi. Họ cáo buộc rằng vấn đề liên quan đến chip IC âm thanh bên trong iPhone và cho biết Apple đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng, cũng như vi phạm yêu cầu bảo hành.

Apple phủ nhận các cáo buộc nhưng đồng ý giải quyết và bồi thường với khoản thanh toán lên đến 35 triệu USD.

Nếu bạn sở hữu iPhone 7 hoặc 7 Plus trong khoảng thời gian từ ngày 16-9-2016 đến ngày 3-1-2023, và đã khiếu nại với Apple về vấn đề này thì bạn đủ điều kiện để được thanh toán (từ 50-349 USD).

Tin công nghệ 6-5: Người dùng iPhone có thể được bồi thường nếu gặp sự cố về âm thanh. Ảnh minh họa
Tin công nghệ 6-5: Người dùng iPhone có thể được bồi thường nếu gặp sự cố về âm thanh. Ảnh minh họa

4. Huawei bí mật tài trợ cho các trường ĐH Mỹ

Huawei đã bị Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia từ năm 2019, nhưng điều đó không ngăn được công ty Trung Quốc bí mật tài trợ cho hoạt động nghiên cứu tại các trường ĐH Mỹ.

Bloomberg báo cáo rằng Huawei là nhà tài trợ duy nhất cho cuộc thi nghiên cứu do Quỹ Optica (Washington) tổ chức, nhằm hỗ trợ nghiên cứu quốc tế và thúc đẩy giao tiếp học thuật.

Huawei đã tài trợ hơn 1 triệu USD kể từ khi tổ chức này được thành lập hơn hai thập kỷ trước. Các công ty Mỹ như Google và Meta là những công ty thuộc nhóm nhà tài trợ cao thứ hai đã trao tặng 200.000 USD trở lên.

Tin công nghệ 6-5: Huawei bí mật tài trợ cho các trường ĐH Mỹ dù bị đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019. Ảnh minh họa
Tin công nghệ 6-5: Huawei bí mật tài trợ cho các trường ĐH Mỹ dù bị đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019. Ảnh minh họa

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.