Tin công nghệ 14-7: Samsung có thể từ bỏ mẫu Plus giống như Apple

(PLO)- Tin công nghệ 14-7 sẽ có các nội dung như Samsung có thể từ bỏ mẫu Plus giống như Apple, Huawei âm thầm xây GPU, thách thức cả Nvidia, Garmin dẫn đầu thị phần đồng hồ thông minh cao cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

1. Samsung có thể từ bỏ mẫu Plus giống như Apple

Theo một tin đồn trên Weibo, nhiều khả năng Samsung sẽ nói lời chia tay với dòng Galaxy Plus. Đây được xem là động thái định hình lại chiến lược sản phẩm, tương tự như những gì Apple đang chuẩn bị làm với dòng iPhone 17.

Theo đó, Apple dự kiến sẽ từ bỏ iPhone 16 Plus do doanh số yếu và thay thế bằng mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng trong năm 2025. Bộ tứ iPhone năm sau sẽ gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc được cho là sẽ áp dụng chiến lược tương tự, thay thế mẫu Galaxy S25 Plus bằng mẫu Galaxy S26 Edge siêu mỏng.

Dòng Galaxy S năm sau nhiều khả năng sẽ gồm ba phiên bản, Galaxy S26, S26 Edge và S26 Ultra. Trong đó, phiên bản Edge sẽ đóng vai trò là mẫu máy thiết kế mỏng nhẹ, thời trang, tương đương với phiên bản Air của Apple.

Cả S25+ và S25 Edge đều có cùng kích thước màn hình 6,7 inch, chip Snapdragon 8 Gen 3 và camera chính 50 MP. Nhưng Edge nổi bật nhờ khung titan, bỏ camera tele và hướng đến thiết kế mỏng nhẹ hơn.

Tin công nghệ 14-7: Samsung có thể từ bỏ mẫu Plus giống như Apple.
Tin công nghệ 14-7: Samsung có thể từ bỏ mẫu Plus giống như Apple.

2. Huawei âm thầm xây GPU, thách thức cả Nvidia

Trong một bước đi chiến lược đầy tham vọng, Huawei được cho là đang phát triển GPU Ascend 920 thế hệ mới, một bộ xử lý không chỉ dành riêng cho trí tuệ nhân tạo (AI), mà còn có thể xử lý đa tác vụ như một GPU truyền thống. Đây được xem là nỗ lực nhằm vượt qua các giới hạn hiện tại của chip AI chuyên dụng và vươn lên cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn như Nvidia.

Từ trước đến nay, Huawei chủ yếu bán chip Ascend tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt là dòng Ascend 910, sản phẩm tận dụng khoảng trống mà lệnh cấm thương mại của Mỹ để lại, khiến Nvidia không thể cung cấp chip AI cao cấp tại đây. Tuy nhiên, theo báo cáo của The Information, Huawei không dừng lại ở việc lấp khoảng trống đó mà đang nhắm đến một mục tiêu lớn hơn là tạo ra GPU đa năng có thể phục vụ mọi tác vụ từ AI đến tính toán dữ liệu.

Ascend 920 dự kiến sẽ hỗ trợ cả các tiêu chuẩn phần mềm phổ biến hiện nay như CUDA, nền tảng được Nvidia phát triển và hiện thống trị lĩnh vực AI. Nếu Huawei có thể xây dựng một lớp phần mềm trung gian để chạy mã CUDA trên phần cứng của mình, hãng sẽ giúp các nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi hệ thống mà không tốn quá nhiều công sức hay chi phí.

Không dừng lại ở đó, công ty còn được cho là đang nghiên cứu các tính năng phần cứng từ cả Nvidia và AMD nhằm tăng tính tương thích với các chuẩn công nghiệp hiện tại. Điều này mở ra cánh cửa để Huawei không chỉ cạnh tranh ở sân nhà mà còn vươn ra thị trường toàn cầu.

Tin công nghệ 14-7: Huawei được cho là đang phát triển GPU đa năng.
Tin công nghệ 14-7: Huawei được cho là đang phát triển GPU đa năng.

3. Garmin dẫn đầu thị phần đồng hồ thông minh cao cấp

Một báo cáo mới từ IDC cho thấy Garmin đã vượt qua nhiều đối thủ để chiếm 32% thị phần đồng hồ thông minh tại Việt Nam năm 2024 (tính theo giá trị), trở thành thương hiệu dẫn đầu phân khúc cao cấp. Cùng thời điểm, lượng người dùng Garmin tại Việt Nam tăng 50% so với cùng kỳ, đạt mốc 480.000 người, mức tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, xu hướng sử dụng đồng hồ thông minh tại Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Người dùng không còn xem đây chỉ là thiết bị thông báo hay đo nhịp tim đơn giản, mà là công cụ theo dõi sức khỏe toàn diện và hỗ trợ tập luyện cá nhân hóa.

Theo khảo sát của Cimigo, người tiêu dùng thu nhập cao tại Việt Nam chọn smartwatch dựa trên 3 tiêu chí gồm theo dõi sức khỏe (nhịp tim, giấc ngủ, SpO2), hỗ trợ thể thao (GPS, calories, hiệu suất tập luyện) và tính năng thông minh (gọi, thông báo, nhạc).

Ngoài ra, Việt Nam được dự đoán sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng thị trường smartwatch ở mức 15-18%/năm đến 2030.

Tin công nghệ 14-7: Garmin dẫn đầu thị trường đồng hồ thông minh cao cấp.
Tin công nghệ 14-7: Garmin dẫn đầu thị trường đồng hồ thông minh cao cấp.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.