(PLO)- Tình hình buôn bán hàng nhập lậu và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng…đặc biệt là khẩu trang y tế, thiết bị y tế có chiều hướng tăng.
(PLO)- Sàn thương mại điện tử hàng Việt Nam chất lượng cao với mục tiêu trở thành một địa chỉ mua sắm hàng hóa có nguồn gốc, chất lượng uy tín, đáng tin cậy dành cho người tiêu dùng.
(PLO)- Dự báo đến cuối năm 2020 thị trường thương mại điện tử đạt hơn 13 tỷ USD, chính thức đưa Việt Nam vào tốp ba thị trường thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á.
(PLO)- Khi có khiếu nại, người tiêu dùng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của các sàn thương mại điện tử, trong trường hợp không được hỗ trợ thì liên hệ với cơ quan chức năng.
(PLO)- Mỗi website phải nộp 30 triệu đồng tiền phạt cho hành vi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
(PLO)- Chiều 15-8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ tài chính AEON Kenji Kawahara sang Việt Nam tìm hiểu về thị trường tài chính.
(PLO)- “Chúng tôi tạm dừng hoạt động bán hàng trực tuyến từ ngày 27-3”. Đây là thông báo từ trang thương mại điện tử Robins.vn thuộc tập đoàn Central Group Vietnam.
(PLO)- Tham gia vào xuất khẩu trực tuyến các doanh nghiệp cùng ngành có cơ hội cọ xát hoàn thiện sản phẩm của mình hơn, nhằm thúc đẩy tăng giá trị chất lượng hàng hóa “made in Vietnam”.
(PLO)- Do không qua trung gian nên giá thành đảm bảo ở mức cạnh tranh nhất khi tới tay người dùng. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm cũng được đảm bảo đúng theo quy cách, chất lượng đã công bố của nhà sản xuất.