Thuê đất để lập... trang trại cần sa

(PLO)- Toàn bộ cần sa được trồng thành từng hàng cách nhau 50-80 cm và được chăm sóc cẩn thận với hệ thống tưới nước, bình xịt thuốc.
Ngày 7-3, ông Nguyễn Trọng Lực (Phó Trưởng Công an xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’Long, Đắk Nông) cho biết các cơ quan chức năng huyện Đắk G’Long phối hợp với UBND xã Đắk R’Măng đã nhổ bỏ hơn 7.300 cây cần sa tại lô 10, khoảnh 5, tiểu khu 1720, thuộc địa phận xã Đắk R’Măng.

Thuê đất để lập... trang trại cần sa ảnh 1
Số cây cần sa được nhổ bỏ.

Trước đó, đầu tháng 3-2018, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Đắk G’Long phát hiện tại địa điểm trên có khoảng 5.500 m² đất được trồng cây cần sa. Khu vực này có rất ít người dân sinh sống, cách khu dân cư của xã Đắk R’Măng khoảng 20 km đường rừng.

Toàn bộ cần sa được trồng thành từng hàng cách nhau 50-80 cm và được chăm sóc cẩn thận với hệ thống tưới nước, bình xịt thuốc. Số cây cần sa trưởng thành gồm 414 cây, cây cao 1-1,5 m, còn lại có khoảng 6.981 cây cao 20-50 cm mới được đưa ra trồng chưa lâu.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định diện tích trồng số cây cần sa này là đất của Nguyễn Đức Hà (34 tuổi, quê huyện Tứ Kỳ, Hải Dương; tạm trú tại xã Đắk R’Măng) cho một người tên Điệp (chưa rõ nhân thân) thuê cách đây khoảng bốn tháng để trồng cây nông nghiệp.
Hiện Điệp đã bỏ đi khỏi địa phương.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.