Thanh Hóa triển khai các biện pháp chống đánh bắt thủy sản trái phép

(PLO)- Thanh Hóa triển khai tuyên truyền pháp luật và các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Việt Nam bị EC áp “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu thủy sản, các lực lượng chức năng và địa phương ven biển của Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát lồng ghép với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân, tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, trong đó, tập trung tuyên truyền về Luật Biển, Luật Thủy sản và các quy định của Chính phủ.

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Thanh Hóa không có tàu cá trong danh sách vi phạm IUU của Bộ NN&PTNT và không xảy ra trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Tàu cá công suất lớn neo đậu tại cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Tàu cá công suất lớn neo đậu tại cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Thuyền trưởng tàu cá TH 9354 TS, ông Lê Văn Trí (ngụ xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa), cho biết: Trong quá trình khai thác và khi về cảng bốc dỡ sản phẩm, chúng tôi thường xuyên được các lực lượng chức năng giới thiệu, cung cấp tài liệu và hướng dẫn khai thác hải sản an toàn, hiệu quả...

"Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn nên chúng tôi đã hiểu được hậu quả của việc khai thác sai quy định, nắm chắc và thực hiện nghiêm các quy định trong khai thác hải sản trên biển để không vi phạm IUU”, ông Trí nói.

Cùng với cả nước nỗ lực quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC, Thanh Hóa đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các biện pháp chống khai thác IUU cho bà con ngư dân.

Thượng úy Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hoằng Trường, cho biết đơn vị đã tích cực phối hợp với các xã ven biển của huyện Hoằng Hóa đến từng phương tiện của ngư dân để tuyên truyền về pháp luật liên quan đến IUU và các quy định khi hành nghề cá trên biển...

Các chiến sĩ cũng hướng dẫn về ranh giới hoạt động trên biển, quy định của các nước có liên quan, tác hại của việc xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tại khu vực cảng cá, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân ghi chép nhật ký khai thác và cấp phát sổ nhật ký khai thác cho tàu cá chuẩn bị vươn khơi.

Người dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, vận chuyển hải sản. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Người dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, vận chuyển hải sản. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Từ năm 2022 đến tháng 3-2023, các lực lượng chức năng, địa phương ven biển đã xây dựng nội dung, in và phát 25.000 tờ rơi, 6.000 sổ tay, tổ chức 10 lớp tập huấn cho gần 1.050 lượt ngư dân về các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU.

Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, rộng khắp với nhiều hình thức để đưa thông tin đến ngư dân rõ hơn các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản, ngăn chặn, giảm thiểu hành vi vi phạm khai thác IUU. Từ đó, nhận thức của ngư dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản về pháp luật đã có chuyển biến tích cực. Chủ tàu cá, thuyền trưởng đã cơ bản chấp hành các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Theo ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, Chi cục đã tích cực phối hợp với các lực lượng, địa phương ven biển đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến ngư dân bằng nhiều hình thức thích hợp, vận động ngư dân tích cực hưởng ứng chống khai thác IUU, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi vi phạm trong khai thác hải sản.

Chi cục xây dựng nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản của tỉnh về các giải pháp quản lý, ngăn chặn hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài để khắc phục cảnh báo của EC, do đó nhận thức của ngư dân và chủ tàu được nâng lên góp phần thực hiện các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tháo gỡ “thẻ vàng”.

Theo baothanhhoa.vn

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.