TechCrunch: Facebook đã thâu tóm xong Face.com

Theo nhiều nguồn tin của trang tin công nghệ TechCrunch, Facebook đã mua Face.com – công ty cung cấp phần mềm nhận diện khuôn mặt với giá 100 triệu USD.

TechCrunch: Facebook đã thâu tóm xong Face.com ảnh 1

Các nguồn tin thân cận với vấn đề xác nhận mức giá mua lại sẽ là 100 triệu USD, gần đúng với dự đoán của giới truyền thông vài ngày trước. Tới thời điểm này, Face.com vẫn chưa lên tiếng bình luận về tin tức của TechCrunch. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, “bánh xe đã khởi động”. Điều này có nghĩa các luật sư đang gấp rút chuẩn bị chi tiết giao dịch ngay bây giờ song vụ mua bán đã được thỏa thuận xong.

Hiện không rõ công ty tìm kiếm Yandex (Nga) sẽ bán cổ phần trong Face.com cho Facebook hay Facebook sẽ mua đứt Face.com, công ty Isarel. Cùng với quỹ đầu tư Rhodium (Isarel), Yandex đã rót 4,3 triệu USD vào Face.com để nắm giữ 18,4% giá trị cổ phần công ty này. TGĐ Yandex – Arkady Volozh là một thành viên ban giám đốc Face.com. Theo nguồn tin của trang Vedomosti, Yandex muốn tiền mặt và cổ phiếu của Facebook như một sự trao đổi trong giao dịch.

Một số gạch đầu dòng về thương vụ thâu tóm Face.com của Facebook:

- Ấn phẩm kinh doanh của Isarel – Calcalist đưa tin Facebook “dòm ngó” Face.com đầu tiên.

- Giao dịch ước tính khoảng 80 triệu USD cho tới 100 triệu USD.

- Công nghệ của Face.com chính là mục tiêu mua lại của Facebook. Hình ảnh là hạt nhân trong chiến lược của mạng xã hội, công nghệ nhận diện hình ảnh cho phép “tag” (dán nhãn) để phản ánh đồ thị xã hội (social graph) tốt hơn, dẫn đến thu thập thông tin cho nền tảng quảng cáo hiệu quả hơn.

- Có bằng chứng cho thấy hai công ty đã nói chuyện về vấn đề này trong thời gian dài nhưng mức giá không được định đoạt mãi tới thời điểm này.

- Ứng dụng Photo Tagger nổi tiếng trên Facebook của Face.com cho phép mọi người quét album ảnh của họ (hoặc bạn bè họ) để tìm kiếm các gương mặt quen thuộc. Nó cũng có ứng dụng nhận diện khuôn mặt KLIK cho hệ điều hành Apple iOS và API (giao diện lập trình ứng dụng) có thể làm lợi cho Facebook.

- Ứng dụng máy ảnh riêng của Facebook có thể tích hợp API của Face.com.

- Face.com đã thu được 5,3 triệu USD đầu tư từ Yandex và Rhodium.

Theo Du Lam (ICTnews / TechCrunch)

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.