Tại sao Google muốn bạn “Google chính mình”?

Hành động tự tìm kiếm chính tên họ của mình trên Google hay còn gọi là “Google bản thân” đã trở thành trào lưu trong thế giới Internet. Ngày càng có nhiều người xem đó như một trò tiêu khiển nhưng lại rất ít người dám thừa nhận từng Google chính mình.

Hiện tượng này đã trở thành đề tài nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học xã hội người Thụy Sĩ và Úc. Mới đây, nhóm nghiên cứu này đã công bố bản báo cáo nghiên cứu, theo đó, kết luận rằng việc Google bản thân không những góp phần làm tăng tính tự yêu mình trong xã hội mà còn chứng tỏ nỗ lực tạo dựng và xác định “thương hiệu” cá nhân của mọi người trên mạng.

Các cư dân tại Google đều nhận thức được rằng có hàng triệu lượt tìm kiếm khác nhau diễn ra mỗi ngày trên website của họ và rằng người sử dụng luôn hồi hộp về kết quả khi họ tự Google bản thân.

“Lý do mà mọi người tìm kiếm chính bản thân họ là do tính tò mò. Họ không biết được cái gì đang chờ đợi họ ở kết quả tìm kiếm. Họ muốn biết những điều liên quan đến tên của họ và những điều mà người khác có thể biết được thông qua tên của họ”, Joe Kraus, giám đốc quản lý sản phẩm của Google cho biết: “Một điều quan trọng hơn cả là họ không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với các kết quả tìm kiếm. Cho dù họ có thích thú với kết quả hay không hoặc tên của họ có nằm trên trang kết quả đầu tiên hay không thì họ vẫn cứ tìm kiếm chính bản thân mình trên mạng”.

Nhằm đem đến cho người sử dụng khả năng kiểm soát các kết quả tìm kiếm, Google mới đây giới thiệu một tính năng mới có tên gọi “Google profile”. Tính năng này cho phép người sử dụng tự tạo các thông tin cá nhân liên quan bao gồm tên họ, nghề nghiệp, nơi ở và hình minh họa. Các thông tin này sẽ được hiển thị trong một khung nhỏ ngay trang đầu tiên của kết quả khi người sử dụng đánh tên họ của mình vào thanh tìm kiếm. Bên cạnh thông tin hiển thị. Google tạo một đường link dẫn đến trang lý lịch đầy đủ của người sử dụng tương tự như một trang Facebook.

Việc ra đời tính năng tương tự Facebook này không phải là một sự tình cờ. Sự thông minh của gã khổng lồ Google thể hiện ở chỗ bằng việc cho phép người sử dụng có quyền kiểm soát kết quả tìm kiếm tên tuổi của họ, Google hy vọng sẽ tạo nên một mạng xã hội ở vị trí đầu cầu, vượt qua cả Facebook hay MySpace.

Nếu bạn đang sử dụng Gmail, Google Maps và Picasa - site chia sẻ hình ảnh của Google thì chắc chắn bạn sẽ dành nhiều thời gian với Google profile của mình hơn là dành cho trang Facebook hoặc MySpace. Bởi tại đó, bạn có thể xây dựng một trang mang đậm tính cá nhân, kết nối với blog, Twitter hay trang web công ty, bên cạnh các chức năng khác như chia sẻ ảnh trực tuyến, kết nối với các profile của bạn bè trên MySpace, và LinkedIn.

Cũng giống như Facebook, Google profile không hiển thị những thông tin riêng tư mà không hỏi trước ý kiến của người sử dụng. Bạn có thể chia sẻ những thông tin này với bạn bè, người thân và toàn quyền kiểm soát và quyết định ai được phép đọc thông tin đó. Người sử dụng càng cập nhật nhiều thông tin, trang profile càng có thứ hạng cao trên tìm kiếm Google với từ khóa tương thích. Nhưng điều đó có nghĩa là Google sẽ nắm rõ về bạn hơn. Hiện tại, chưa có quảng cáo đính kèm với Google profile nhưng có thể trong tương lai gã khổng lồ này sẽ tính toán đến việc đó.

Theo Dân Trí/Time

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.