(PLO)- KTNN đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; có 2 vụ việc được báo cáo Thủ tướng để chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý.
(PLO)- Nhiều khi người dân và doanh nghiệp như là “Từ Hải chết đứng” bởi nếu áp dụng theo luật của bộ này thì đúng nhưng nếu áp dụng theo luật của bộ khác thì sai.
(PL)- Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản có thể tăng đến 32% do thay đổi cách tính phí, theo dự thảo thông tư về vấn đề này, do Bộ Tài chính công bố ngày 4-9.
(PL)- Ngày 15-4, Bộ Tài chính đã có thông báo về danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi.
(PL)- Đó là đánh giá của Bộ Tài chính tại Hội nghị cấp cao Nhóm đối tác tài chính công với chủ đề: “Kế hoạch hoạt động Nhóm đối tác tài chính công và sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước (NSNN)”. Hội nghị do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 20-8.
(PL)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Điều hành giá do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm trưởng ban, bộ trưởng Bộ Tài chính làm phó ban.
(PL)- Các trường từ trung cấp tới ĐH, các bệnh viện và các viện thuộc các tổng công ty nhà nước,... có thể sẽ phải cổ phần hóa nhằm phát huy nguồn lực xã hội trong việc cung ứng dịch vụ công và nâng cao chất lượng dịch vụ.
(PL)- Theo dự thảo thông tư về phí sử dụng đường bộ của Bộ Tài chính công bố ngày 4-11 thì mức phí đối với ô tô có nhiều thay đổi, chủ yếu là tăng phí.
Ngoài đề xuất bỏ một số loại phí như phí xây dựng, phí an ninh trật tự hay phí phòng chống thiên tai, Bộ Tài chính cũng cho rằng nên đưa một số khoản thu vốn là giá dịch vụ ra khỏi danh mục phí, lệ phí.
(PL)- Theo báo cáo Đánh giá khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng (CSHT) địa phương do Ngân hàng Thế giới (WB) và Bộ Tài chính công bố chiều 11-3, nhu cầu thực tế đầu tư CSHT TP.HCM giai đoạn 2011-2015 dự kiến gần 315.000 tỉ đồng.
Ngày 6/1, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne tuyên bố Chính phủ Anh sẽ tiếp tục thi hành chính sách kinh tế "thắt lưng buộc bụng" trong năm 2014 nhằm giảm nợ công và thâm hụt ngân sách.