Kiểm toán Nhà nước chuyển 20 vụ việc sang cơ quan điều tra

(PLO)- KTNN đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; có 2 vụ việc được báo cáo Thủ tướng để chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý. 

Sáng 25-3, tiếp tục kỳ họp 11, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo của KTNN trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Ông Hồ Đức Phớc cho hay: “KTNN đã thực hiện Kế hoạch kiểm toán với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ này, KTNN kiến nghị xử lý tài chính trên 353.700 tỉ đồng. Các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện được gần 237.600 tỷ đồng.

“KTNN đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, UBKT Trung ương, CQĐT và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền…”, ông Hồ Đức Phớc báo cáo.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 trước Quốc hội. Ảnh: QH

Trong năm 2020, UB Thường vụ Quốc hội năm ngoái đã ban hành Nghị quyết 999/2020 về Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Tại buổi họp ông Hồ Đức Phớc cho rằng: chiến lược này có ý nghĩa quan trọng và cấp bách trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho KTNN hoạch định các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm.

Về các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Hồ Đức Phớc đề xuất cần tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, đổi mới, củng cố bộ máy, phát triển cơ sở vật chất… để KTNN tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Ông Hồ Đức Phớc cũng đề xuất Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, đặt biệt là chỉ đạo các cơ quan cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kiến nghị của KTNN.

Cạnh đó, ông Hồ Đức Phớc cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất nước.

Trình bày báo cáo thẩm tra sau đó, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm UB Tài chính – Ngân sách của Quốc hội ghi nhận những thành tích, nỗ lực của KTNN như trong báo cáo đã nêu.

Đặc biệt, báo cáo thẩm tra ghi nhận việc KTNN đã kiểm toán các chuyên đề liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, hiệu quả đầu tư công, nợ công, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, BOT…

Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của KTNN nhiệm kỳ qua. Ảnh: QH

“Trong nhiệm kỳ, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, bằng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015”, ông Nguyễn Đức Hải nói.

Báo cáo thẩm tra cũng ghi nhận việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán và phối hợp công tác đã rất hiệu quả.

“Hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thông qua hoạt động kiểm toán từng bước nâng lên nhờ đẩy mạnh việc kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật và cung cấp hồ sơ, báo cáo kiểm toán cho cơ quan CSĐT và các cơ quan hữu quan”, ông Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo.

Đồng thời, ông Hải cũng cho hay: tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính giai đoạn 2016-2020 có tiến bộ, cao hơn so với giai đoạn trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.