Robot Trung Quốc đã có thân nhiệt

(PLO)-Robot nhân hình của Trung Quốc đang tiến vào không gian công cộng với vẻ ngoài ngày càng giống con người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, một startup tại Thượng Hải (Trung Quốc) có tên DroidUp đã tiến thêm một bước xa hơn khi trình làng mẫu robot mà họ gọi là robot AI sinh học đầu tiên trên thế giới mang tên Moya.

Sự kiện ra mắt diễn ra tại Zhangjiang Robotics Valley, một trung tâm phát triển về công nghệ robot hình người tại Trung Quốc.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù làn da vẫn còn hơi bóng và đôi mắt có phần trống rỗng, nhưng các chi tiết kỹ thuật của Moya mới là điều khiến mọi người kinh ngạc.

Khác với cảm giác lạnh lẽo của kim loại thông thường, thân nhiệt của Moya được duy trì ở mức từ 32°C đến 36°C, xấp xỉ nhiệt độ cơ thể người.

Ông Li Qingdu, người sáng lập công ty, tin rằng một robot phục vụ con người nên mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi.

DroidUp kỳ vọng thiết kế này sẽ mở đường cho việc ứng dụng robot trong y tế, giáo dục và thương mại, thậm chí là trở thành một người bạn đồng hành hàng ngày.

Khả năng vận động của Moya cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Thay vì lăn bánh hay trượt đi, Moya di chuyển bằng đôi chân với độ chính xác được hãng tuyên bố lên tới 92%.

Trung Quốc.JPG

Dù các bước đi vẫn còn đôi chút thận trọng và cứng nhắc, hệ thống khung xương Walker 3 bên dưới đã chứng minh năng lực thực tế khi từng giúp nguyên mẫu này giành huy chương đồng tại giải bán marathon robot đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh vào tháng 4--2025.

Đằng sau đôi mắt của Moya là hệ thống camera cho phép cô tương tác và phản hồi bằng những biểu cảm khuôn mặt tinh vi. Với trí tuệ nhân tạo tích hợp, Moya có khả năng theo dõi phản ứng và bắt chước các tín hiệu cảm xúc của con người.

Dù gây ra nhiều tranh cãi, nhưng rào cản về giá cả sẽ giữ mẫu robot này tránh xa các hộ gia đình trong tương lai gần.

Moya dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2026 với mức giá khoảng 173.000 USD (hơn 4,3 tỉ đồng).

Với chi phí đắt đỏ này, đối tượng khách hàng mục tiêu của DroidUp chủ yếu là các tổ chức như nhà ga, ngân hàng, bảo tàng và trung tâm thương mại. Tại đây, Moya sẽ đảm nhận các nhiệm vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin và dịch vụ công cộng.

Fox

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.