Quân đội Mỹ chê Android 'dở' và chuyển sang xài iPhone

(PLO)- Bộ Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Mỹ (US Army Special Operations Command, gọi tắt là SOC) đang bắt đầu chuyển đổi từ Android sang iPhone 6s.

Theo các nguồn tin từ DoD Buzz, trang web chuyên về quân sự, lý do của việc chuyển đổi này là bởi vì iPhone 6s nhanh hơn, mượt hơn và hiếm khi bị treo máy như các thiết bị Android của Samsung mà SOC đang sử dụng.

Các thiết bị Android của SOC hoạt động không ổn định và thường xuyên bị đơ máy khi chạy các “ứng dụng” đặc biệt của quân đội, cần phải khởi động lại để tiếp tục sử dụng. Đây là điều mà không ai mong muốn, đặc biệt khi họ là những người lính trên chiến trường.

DoD Buzz đã minh họa việc này bằng cách chạy cùng ứng dụng trên cả hai thiết bị, kết quả là hình ảnh được gửi từ máy bay không người lái về iPhone có phần rõ nét hơn và không bị giựt hình.

Nghỉ chơi Android, Quân đội Mỹ chuyển sang sử dụng iPhone

Nghỉ chơi Android, quân đội Mỹ chuyển sang sử dụng iPhone. Ảnh: Internet

Vẫn chưa rõ SOC đang sử dụng thiết bị Android thuộc dòng sản phẩm nào của Samsung, vì vậy chúng ta không thể đưa ra một sự so sánh chính xác giữa thiết bị đó với iPhone 6s. Tuy nhiên, báo cáo của Gizmodo hồi 2014 cho rằng Quân đội Hoa Kỳ sử dụng Samsung Galaxy Note để chạy các ứng dụng chuyên dụng của họ.

Nếu Quân đội Hoa Kỳ cân nhắc lựa chọn giữa Galaxy Note với iPhone 6s, chắc hẳn họ sẽ bị thuyết phục bởi hiệu suất của iPhone 6s. Phiên bản đầu tiên của Samsung Galaxy Note được ra mắt vào năm 2010 và nó là một trong những thiết bị “thời thượng” ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, phiên bản này hiện đã lỗi thời và có lẽ còn không thể chạy tốt các ứng dụng phổ biến như Snapchat hay Pokémon Go, huống hồ chi các ứng dụng đặc biệt của quân đội.

Cũng chưa rõ liệu SOC đã xem xét qua các thiết bị Android mới hiện nay như Samsung Galaxy Note 5. iPhone 6s là chiếc smartphone rất mạnh mẽ, tuy nhiên nó vẫn chưa phải là thiết bị “đỉnh” nhất thị trường. Những dòng điện thoại Android cao cấp nhất gần đây sở hữu bộ vi xử lý SnapDragon 820 mạnh mẽ và hoàn toàn có đủ khả năng cạnh tranh với bộ vi xử lý A9 của Apple.

 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.