Quận Bình Tân đứng đầu cải cách hành chính 4 năm liên tiếp

(PLO)- Năm 2024 là năm thứ 4 liên tiếp quận Bình Tân đứng đầu chỉ số cải cách hành chính ở khối quận, huyện, TP Thủ Đức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2024, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025 và công bố các chỉ số (Par Index, DTI, DDCI) năm 2024.

Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang.

quan-binh-tan-3.jpg
Các lãnh đạo dự hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Quận Bình Tân, HEPZA đứng đầu Par Index

Tại hội nghị, UBND TP.HCM đã công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức năm 2024.

Theo đó, ở khối sở, ban, ngành, có 20/26 đơn vị đạt loại xuất sắc, 6/26 đơn vị đạt loại tốt. Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP (HEPZA) tiếp tục đứng đứng đầu bảng với 97,79 điểm.

TP.HCM: Quận Bình Tân đứng đầu cải cách hành chính 4 năm liên tiếp-quan-binh-tan-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang, trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc về chỉ số Par Index. Ảnh: THUẬN VĂN

Kế đến là Sở Du lịch, Sở TT&TT, Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở An toàn thực phẩm...

Ở khối cơ quan ngành dọc, 7/7 đơn vị đạt loại xuất sắc, Công an TP.HCM dẫn đầu với 97,56 điểm, kế đến là Kho bạc Nhà nước.

Ở khối quận, huyện, TP Thủ Đức, có 22/22 đơn vị đạt loại xuất sắc, UBND quận Bình Tân tiếp tục dẫn dẫn đầu với 96,26 điểm. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, quận Bình Tân đứng đầu chỉ số cải cách hành chính ở khối địa phương.

Kế đến là quận Phú Nhuận, quận 6, quận 8, quận 1, quận Gò Vấp, quận Tân Phú…

Quận Phú Nhuận, HEPZA đứng đầu DTI

Cũng tại hội nghị, UBND TP.HCM đã công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP năm 2024.

Theo đó, ở nhóm các đơn vị có cung cấp dịch vụ công, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP (HEPZA) dẫn đầu bảng xếp hạng, kế đến là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở GTVT, Sở Y tế…

quan-binh-tan-4.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc đạt chỉ số DTI cao. Ảnh: THUẬN VĂN

So với năm 2023, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM hai năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số DTI. Trong khi đó, Sở TT&TT đã vượt lên, từ hạng ba lên hạng hai. Kế đến là Sở Nội vụ, Sở GTVT, Sở Y tế, Sở GD&ĐT...

Ở nhóm các đơn vị không cung cấp dịch vụ công, Văn phòng UBND TP dẫn đầu bảng xếp hạng, kế đến là Ban Dân tộc, Thanh tra TP.HCM…

Ở nhóm đơn vị ngành dọc, Công an TP.HCM dẫn đầu, kế đến là Kho bạc Nhà nước...

Ở nhóm UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, UBND quận Phú Nhuận đứng đầu; kế đến là quận 1, TP Thủ Đức, Bình Tân, quận 10, quận 8, quận 7... Như vậy, so với năm 2023, quận Phú Nhuận có hai năm liên tiếp dẫn đầu bảng.

Đây là năm thứ hai, TP.HCM tổ chức triển khai đánh giá Chỉ số chuyển đổi số với mục tiêu theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các sở, ban ngành, địa phương và TP.HCM trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số.

Quận Phú Nhuận đứng đầu chỉ số DDCI

Về kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2024, ở nhóm sở, ban, ngành, Sở KH&CN dẫn đầu với 89,83 điểm. Kế đến là Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Sở TT&TT, Sở NN&PTNN, Sở Du lịch, Ban Quản lý Khu chế xuất và công nghiệp, Sở GD&ĐT…

Ở nhóm các ngành dọc, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM dẫn đầu với 64,72 điểm; kế đến là Bảo hiểm xã hội TP.HCM...

Ở khối quận, huyện, TP Thủ Đức, UBND quận Phú Nhuận tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 82,19 điểm. Kế đến là quận 6, quận 11, huyện Cần Giờ, quận 8, quận 7, huyện Củ Chi...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.