Oppo và Huawei bị phát hiện gian lận

(PLO)- Một nhóm các nhà nghiên cứu tại TECH2 đã tiến hành kiểm tra smartphone của Oppo và Huawei, từ đó phát hiện ra sự gian lận đáng kể về điểm hiệu suất.

Trước đó, trang AnandTech cũng phát hiện ra việc gian lận điểm hiệu suất của Huawei trên con chip Kirin 970, bằng cách đẩy sức mạnh của bộ vi xử lý lên quá giới hạn khi phát hiện phần mềm benchmark đang chạy trên thiết bị. Công ty đã thừa nhận vấn đề trên, tuy nhiên, thay vì đồng ý loại bỏ việc can thiệp phần mềm, Huawei nói sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh xung nhịp khi cần thiết.

Kết quả của nhóm nghiên cứu tại TECH2 lại một lần nữa lột trần sự gian lận của Huawei, bất ngờ hơn là sự xuất hiện của Oppo, một thương hiệu khá quen thuộc với giới trẻ tại Việt Nam. Cả hai đều sử dụng cùng một kỹ thuật để gian lận điểm hiệu suất, đánh lừa người dùng. 

Những mẫu smartphone được kiểm tra gồm có Honor 10 (thương hiệu con của Huawei), Huawei P20 Pro, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo Find X, Pocophone Poco F1, Realme 1, Realme 2, Redmi Note 5 Pro và Samsung Galaxy Note 9. 

Thay vì sử dụng phần mềm 3DMark có sẵn trên Google Play, TECH2 đã sử dụng phiên bản riêng tư của ứng dụng chưa từng được công bố, vì vậy thiết bị của Huawei và Oppo đã không phát hiện được và bị lộ tẩy. 

Dưới đây là bảng kết quả sau khi đã kiểm tra hiệu suất, thanh màu đen là điểm chuẩn được quảng cáo, trong khi đó thanh màu vàng là điểm thực tế đo được bằng ứng dụng riêng của TECH2.

Bạn đọc có thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa điểm số quảng cáo và điểm thực tế trên các dòng smartphone của Huawei và Oppo. Đơn cử như Honor 10, điểm thực tế chỉ có 1.540 điểm nhưng hãng lại quảng cáo đến 2.960 điểm. Tương tự, Huawei P20 Pro được quảng cáo đạt 2.960 điểm nhưng thực tế chỉ có 1.681 điểm. Sự chênh lệch về điểm hiệu suất thực tế (3.344 điểm) và quảng cáo (4.576 điểm) trên Oppo Find X cũng khá đáng kể.

Trong khi đó, các mẫu smartphone khác như Nokia 7 Plus, Redmi Note 5 Pro, Poco F1, Note 9 và OnePlus 6 có điểm số quảng cáo và điểm thực tế gần như tương đồng nhau. Điều này có nghĩa là Huawei và Oppo đã can thiệp bằng phần mềm để ép xung bộ vi xử lý nhằm tạo ra điểm số sai lệch.

Trang Android Authority đã liên lạc với cả hai công ty về những kết quả trên, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết. 

 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.