Nhiều công nghệ độc đáo tại ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023

(PLO)- Sáng ngày 22-9, ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và các sản phẩm công nghệ độc đáo.

Khai mạc ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023

Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018 và đã trở thành sự kiện thường niên, thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ đến từ các trường/viện nghiên cứu.

Video ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023. Video: TIỂU MINH

Trước đó vào ngày 26-1-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg liên quan đến Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TP.HCM giai đoạn 2020-2030 với mục tiêu đưa TP trở thành một trong những trung tâm của Việt Nam và khu vực về nghiên cứu, triển khai và chuyển giao các ứng dụng AI có trình độ.

Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt và các chuyên gia tham quan các gian hàng tại ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023. Ảnh: TIỂU
Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt và các chuyên gia tham quan các gian hàng tại ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023. Ảnh: TIỂU MINH

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) cho biết: “Năm 2022, chỉ số sẵn sàng của chính phủ về trí tuệ nhân tạo của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 55/181 quốc gia, tăng 7 bậc so với năm 2021. Việc phổ cập kỹ năng về trí tuệ nhân tạo, chuẩn bị đội ngũ nhân lực sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bền vững, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về trí tuệ nhân tạo trong khu vực và trên thế giới.”

Bộ trưởng Bộ KHCN - ông Huỳnh Thành Đạt tin tưởng sẽ có nhiều sản phẩm trí tuệ nhân tạo được kết nối, đón nhận và ứng dụng vào thực tiễn. Ảnh: TIỂU MINH
Bộ trưởng Bộ KHCN - ông Huỳnh Thành Đạt tin tưởng sẽ có nhiều sản phẩm trí tuệ nhân tạo được kết nối, đón nhận và ứng dụng vào thực tiễn. Ảnh: TIỂU MINH

Cũng tại sự kiện, ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ: “3 mũi nhọn về công tác đào tạo và nghiên cứu công nghệ tại trường là công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo. ĐH Quốc gia TP.HCM mong muốn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu cho sự phát triển của TP.HCM và cả nước.”

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH
Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH

Vừa qua, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng được Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng đề án để đưa ĐH Quốc gia TP.HCM trở thành một trong những trường ĐH trong nhóm đầu khu vực.

Tôi mong muốn các doanh nghiệp đến các trường ĐH để truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo ra phần mềm về trí tuệ nhân tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, ông Quân nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra Hội nghị Lãnh đạo công nghệ, bao gồm các bài tham luận bàn về các ứng dụng, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Các sản phẩm, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo độc đáo

Tại sự kiện, khách tham dự có thể trải nghiệm một số công nghệ do các trường/viện, các bạn sinh viên sáng tạo.

Robot thông minh quản lý thông tin sinh viên, dữ liệu sách, theo dõi hoạt động quản lý trong thư viện của các bạn sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH
Robot thông minh quản lý thông tin sinh viên, dữ liệu sách, theo dõi hoạt động quản lý trong thư viện của các bạn sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH
Hệ thống giám sát giao thông thông minh của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế, hiện đang được lắp đặt tại một số nút giao quan trọng tại TP.HCM, theo dõi lưu lượng xe cộ, tốc độ di chuyển… Ảnh: TIỂU MINH
Hệ thống giám sát giao thông thông minh của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế, hiện đang được lắp đặt tại một số nút giao quan trọng tại TP.HCM, theo dõi lưu lượng xe cộ, tốc độ di chuyển… Ảnh: TIỂU MINH
Hệ thống điểm danh, chấm công bằng khuôn mặt. Ảnh: TIỂU MINH
Hệ thống điểm danh, chấm công bằng khuôn mặt. Ảnh: TIỂU MINH
Robot chơi đàn piano của các bạn sinh viên ĐH Kinh tế TP HCM (UEH). Ảnh: TIỂU MINH
Robot chơi đàn piano của các bạn sinh viên ĐH Kinh tế TP HCM (UEH). Ảnh: TIỂU MINH

Đọc thêm

Một sai lầm khiến tài khoản Zalo có nguy cơ rơi vào tay người khác

Một sai lầm khiến tài khoản Zalo có nguy cơ rơi vào tay người khác

(PLO)- Nhiều người sau khi đổi số điện thoại vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo mà không cập nhật thông tin mới. Thói quen này tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây ra không ít phiền phức nếu số điện thoại cũ bị nhà mạng thu hồi và cấp lại cho người khác.

Cách ghi âm tốt nhất trên iPhone

Cách ghi âm tốt nhất trên iPhone

(PLO)- Nhiều người sử dụng iPhone để ghi âm cuộc họp, phỏng vấn hoặc lưu lại ý tưởng bất chợt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ứng dụng Ghi âm (Voice Memos) trên iPhone có sẵn một tính năng giúp cải thiện chất lượng âm thanh chỉ với vài thao tác đơn giản.

20 năm Intel tại Việt Nam: Từ vài trăm nhân sự đến nhà máy xuất khẩu hơn 110 tỉ USD

20 năm Intel tại Việt Nam: Từ vài trăm nhân sự đến nhà máy xuất khẩu hơn 110 tỉ USD

(PLO)- Hai mươi năm sau khi đặt nền móng tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, Intel không chỉ vận hành cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của mình, mà còn trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có đóng góp lớn nhất cho hoạt động xuất khẩu và đào tạo nhân lực bán dẫn tại Việt Nam.

VNG lần đầu đặt mục tiêu có lãi sau khi lên sàn

VNG lần đầu đặt mục tiêu có lãi sau khi lên sàn

(PLO)- Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược tăng trưởng và liên tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ, VNG đang bước vào giai đoạn mới khi lần đầu tiên đặt mục tiêu có lãi kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên UPCoM.