Nhà mạng chạy đua với thời gian khôi phục liên lạc trong vùng lũ

(PLO)- Hiện tại, các nhà mạng lớn như VNPT và Viettel đã huy động lực lượng khẩn cấp, xuyên đêm khôi phục mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn bị ảnh hưởng do bão số 10 và 11. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà mạng ứng cứu xuyên đêm giữa biển nước

Tại Thái Nguyên, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trung tâm chìm trong nước, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, hệ thống điện - viễn thông gần như tê liệt. Ngay trong đêm, VNPT Thái Nguyên kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, điều động nhân lực và thiết bị đến các điểm trọng yếu. Hàng chục máy phát điện dự phòng được tăng cường cho các trạm nút mạng trung tâm nhằm duy trì tín hiệu liên lạc.

Nhân viên kỹ thuật các nhà mạng túc trực và hỗ trợ khôi phục liên lạc 24/7 tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão lũ.
Nhân viên kỹ thuật các nhà mạng túc trực và hỗ trợ khôi phục liên lạc 24/7 tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão lũ.

Song song với khắc phục hạ tầng, VNPT còn ưu tiên băng thông cho đường dây nóng, cung cấp thông tin thời tiết, hỗ trợ di dời người dân, đồng thời mở điểm sạc pin miễn phí và cấp phát sim mới cho khách hàng vùng lũ.

Ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, nơi lũ lớn gây sạt lở và mất điện diện rộng, đơn vị này cũng bố trí lực lượng trực chiến 24/24, kịp thời khôi phục các tuyến cáp bị đứt và duy trì liên lạc cho khoảng 10.000 thuê bao Internet.

Cùng thời điểm, Viettel triển khai kế hoạch ứng cứu cấp độ cao nhất. Hơn 300 nhân sự từ các tỉnh lân cận được điều động tới Thái Nguyên ngay trong đêm, mang theo 50 xuồng máy, drone trinh sát, hàng trăm máy phát điện và 1.000 ắc quy để vận chuyển nhiên liệu, khôi phục trạm phát sóng bị cô lập.

Chủ tịch - TGĐ Tập đoàn Viettel, ông Tào Đức Thắng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu ở Thái Nguyên.
Chủ tịch - TGĐ Tập đoàn Viettel, ông Tào Đức Thắng trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu ở Thái Nguyên.

Các kỹ thuật viên bám trụ tại các điểm ngập sâu, kiểm tra nguồn điện, thay ắc quy, phát sóng dự phòng bất chấp mưa lớn, đường sạt lở.

Ngoài ra, Viettel Post cũng huy động nhân sự vận chuyển hàng hóa và nhu yếu phẩm tới các khu vực bị cô lập, góp phần hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.