(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất giá tính thuế chuyển nhượng bất động sản căn cứ theo giá hợp đồng, nếu giá trên hợp đồng thấp hơn bảng giá đất thì cơ quan thuế sẽ căn cứ theo mức giá do địa phương ban hành.
(PLO)- Luật sư khuyến cáo pháp luật hiện hành đã nới lỏng quy định liên quan đến việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam; do đó kiều bào nên tìm hiểu thủ tục để có thể tự mình đứng tên nhà hợp pháp.
(PLO)- Đà Nẵng sắp cho thuê hàng loạt cơ sở nhà đất công dôi dư sau sáp nhập, phương thức cho thuê là đấu giá, niêm yết giá.
(PLO)- Từ thực tế người bán nhà đất gặp khó vì hợp đồng đặt cọc đã công chứng, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc quy định bắt buộc công chứng loại giao dịch này trong dự thảo luật.
(PLO)- Khi mua bán nhà đất trong năm 2026, người dân cần phải kiểm tra thêm thông tin này trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro.
(PLO)- Tính đến nay, có gần 20.000 cơ sở đã hoàn thành xử lý, song, vẫn còn hơn 5.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục được rà soát và xử lý dứt điểm.
(PLO)- Bên nhận ủy quyền phải tuân thủ nguyên tắc thiện chí, trung thực và hành động vì lợi ích của người ủy quyền; không được dụ dỗ người ủy quyền ký văn bản vượt quá ý chí thực sự của họ.
(PLO)- Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và hợp nhất tỉnh, Cà Mau xác định có 239 cơ sở nhà đất và hàng chục xe ô tô dôi dư cần phương án xử lý.
(PLO)- Đối với nhà đất trong địa giới hành chính thuộc TP.HCM trước sắp xếp, Sở NN&MT đề xuất sẽ thu, kê khai và nộp ngân sách toàn bộ số thu lệ phí cấp sổ hồng.
(PLO)- Nhờ bạn đứng tên nhà đất ở Việt Nam từ năm 1995, ông Huỳnh Hưng Lợi mất 15 năm đi kiện mới được tòa tuyên là chủ sở hữu; tuy nhiên đến nay ông vẫn chưa được trả lại nhà.
(PLO)- Với bối cảnh hiện nay, mức vay mua nhà an toàn nên cân nhắc là tối đa 50% giá trị bất động sản - mức có thể giảm thiểu rủi ro tài chính và tâm lý trong dài hạn.
(PLO)- Bất động sản đang đón nhiều tín hiệu lạc quan nhờ nguồn cung dự kiến tăng khoảng 10%, cùng với đó là kế hoạch sáp nhập tỉnh, thành được kỳ vọng sẽ giúp tăng quỹ đất, đưa giá nhà về mức hợp lý.
(PLO)- Nguồn cung mới nhà đất tại Đồng Nai, Bình Dương vẫn khan hiếm khiến thị trường các địa phương này trong quý II-2024 dự báo chững lại.
(PLO)- Nhiều nhà đầu tư đất nền tìm mọi cách giảm giá, cắt lỗ để thoát hàng sớm, thu hồi dòng tiền để tái đầu tư vào bất động sản có tiềm năng hơn.
(PLO)- Theo HoREA, nếu Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1-7-2024 sẽ củng cố lòng tin và thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi vào cuối năm nay.
(PLO)- Theo đánh giá của các doanh nghiệp bất động sản, thị trường đang có nhiều dấu hiệu phục hồi tốt và họ cần chuẩn bị nhân sự cho giai đoạn tăng tốc mới.
(PLO)- Dù hoạt động mua bán nhà đất đã bắt đầu tăng trở lại nhưng hàng tồn kho các sản phẩm nhà đất còn khá lớn.
(PLO)- Chung cư vẫn là phân khúc có thanh khoản tốt nhất thị trường đầu năm 2024, đặc biệt là chung cư Hà Nội đang dẫn đầu về giao dịch và đà tăng giá.
(PLO)- Giá nhà đất lẫn giao dịch mua bán nhà đất bước sang quý II-2024 sẽ khởi sắc hơn khi thị trường bất động sản có xu hướng tái cấu trúc, hướng đến sản phẩm có lực cầu cao.
(PLO)- Các chuyên gia lẫn nhà đầu tư đánh giá thị trường nhà đất phía Nam đã bước ra khỏi vùng đáy, phục hồi theo xu hướng hình "chữ V” và mua bán nhà đất sẽ tăng trở lại từ đầu quý III-2024.