(PLO)- Nhiều người trẻ ở TP.HCM có sở thích đi đó đây kiếm tìm những ngôi nhà cổ và chụp lại để lưu giữ nét đẹp văn hóa, kiến trúc, những câu chuyện thú vị đằng sau.
(PLO)- Trải qua gần 100 năm tồn tại, ngôi nhà của Bạch công tử được đánh giá là công trình kiến trúc nghệ thuật mang phong cách châu Âu và cũng là một trong những ngôi nhà cổ độc đáo tại TP Mỹ Tho.
(PLO)- Nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng, bên cạnh là hàng quán cà phê, quán ốc mọc lên vô cùng nhếch nhác, ít ai biết rằng ngôi nhà này từng là nơi ở của vị học giả nổi tiếng Vương Hồng Sển.
(PLO)- Căn biệt thự cổ nằm tọa lạc số 237, đường Nơ Trang Long (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) được người Pháp xây dựng cách đây hơn 100 năm bị đập bỏ... Căn biệt thự này là 1 nhân chứng cho sự thay đổi lịch sử, văn hóa còn lại ở TP.HCM.
(PL)- Chủ một căn nhà làm đơn xin từ chối được công nhận là di tích cấp quốc gia, thay vào đó họ sẽ tự bỏ tiền trùng tu. Tuy nhiên, đề nghị này chưa được chấp thuận.
(PLO)- Cụm nhà cổ Thanh Phú Long (còn được gọi là “Xóm nhà giàu”, Châu Thành, Long An) thuộc sở hữu của dòng họ Nguyễn Hữu, bao gồm ba căn nhà cổ 120 năm tuổi được công nhận di tích cấp quốc gia năm 2007. Tuy nhiên, do qua thời gian sử dụng đến nay, hai trong ba căn nhà đã xuống cấp, trong đó có một căn xuống cấp trầm trọng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
(PL)- Tồn tại hơn trăm năm, Dinh Thượng thơ - công trình kiến trúc có vai trò chỉ đứng sau Dinh Norodom (Dinh Thống Nhất) nay buộc TP phải căng óc giải bài toán di dời và bảo tồn.
(PLO)- Từ xa, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng ông Nguyễn Văn Trường ở xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) giống như một ngôi nhà cổ với hơn 10.000 bát đĩa cổ được gắn vào tường, đủ các loại màu sắc khác nhau.
(PLO) - Ngày 23-9, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết ngôi nhà cổ bị sập nằm trong diện an toàn và chưa từng có cơ quan chức năng nào cảnh báo về mức độ nguy cấp của tòa nhà.
(PLO) - Ngôi nhà cổ của dòng họ Dương trên đảo Lý Sơn (Thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn)có niên đại trên 200 năm tuổi. Ngôi nhà được thiết kế gồm 3 gian chính với 24 cột gỗ có kích thước lớn và được làm theo kiểu “nhà rường đắp đất” cùng hệ thống cửa bàn khoa, cột kèo “rau muống” chạm hình đầu Rồng hoặc đầu chim Phụng, cùng với đó là các hoành phi câu đối, án thờ được chạm khắc hoa văn công phu, tinh xảo.
Đến xứ Tây Đô, ngoài trải nghiệm chợ nổi Cái Răng, dạo bộ bến Ninh Kiều... du khách không thể bỏ qua chuyến thăm ngôi nhà cổ Bình Thủy đã có trên 100 năm tuổi, được dùng làm bối cảnh của nhiều phim nổi tiếng.