Người dùng nên xóa những tin nhắn này ngay nếu không muốn bị lừa

(PLO)- Nếu nhận được tin nhắn từ người lạ có kèm theo liên kết, tốt nhất là bạn nên xóa chúng ngay lập tức để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.

Theo Google, các chiến dịch lừa đảo thông qua tin nhắn (SMS phishing) đang gia tăng với tốc độ đáng báo động, đặc biệt tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia châu Á.

Cụ thể, tội phạm mạng thường giả mạo các tổ chức uy tín như ngân hàng, các cơ quan nhà nước, công ty chuyển phát nhanh để lừa người nhận nhấp vào liên kết độc hại. Nguồn gốc của các công cụ tấn công này chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc, nhưng mục tiêu lại trải khắp toàn cầu.

Nhiều người dùng đã là nạn nhân của tin nhắn lừa đảo.
Nhiều người dùng đã là nạn nhân của tin nhắn lừa đảo.

“Gần 60% người dùng trên toàn thế giới từng là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến trong năm qua,” Google cảnh báo. Trong khi đó, báo cáo của BioCatch cho biết số vụ tấn công qua tin nhắn đã tăng gấp 10 lần chỉ trong 12 tháng.

Để hạn chế tình trạng này, Google đã triển khai tính năng phát hiện và chặn tin nhắn lừa đảo tự động trên ứng dụng Messages (tin nhắn). Khi người dùng nhận được tin nhắn nghi ngờ chứa liên kết độc hại, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và chặn truy cập đến trang web nguy hiểm. Tính năng này hiện đã được kích hoạt trên toàn cầu cho tất cả người dùng Android.

Người dùng nên xóa tất cả các tin nhắn được gửi từ người lạ mà có kèm liên kết. Ảnh: Google
Người dùng nên xóa tất cả các tin nhắn được gửi từ người lạ mà có kèm liên kết. Ảnh: Google

Tương tự Apple, Google cũng cho phép khóa các tin nhắn bị gắn cờ là thư rác, và chỉ mở lại khi người dùng xác nhận đó là tin hợp lệ. Mục tiêu của các hãng là ngăn chặn triệt để các cuộc tấn công lừa đảo ngay từ cấp độ nền tảng.

Tuy nhiên, chuyên gia an ninh mạng cho rằng việc đánh dấu thư rác là chưa đủ. FBI khuyến nghị người dùng nên xóa hoàn toàn những tin nhắn này khỏi điện thoại, vì việc giữ chúng trong hộp thư có thể khiến bạn hoặc người khác vô tình nhấp vào liên kết độc hại.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.