(PLO)- Sau trận thắng 1-0 sân khách Cardiff City ở vòng 11 Premier League, các cầu thủ CLB Leicester đã tức tốc sang Thái Lan tiễn biệt ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha vừa qua đời vì tai nạn rơi máy bay.
(PLO)- Ngày 5-2, hàng chục ngàn người dân đã lên chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) dự lễ khai bút đầu xuân 2017, khai mạc triển lãm ảnh và dâng cúng bánh chưng 500 kg.
(PLO)- Sáng 5-2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức khai hội xuân Ngọa Vân năm 2017 (thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt lịch sử-văn hóa nhà Trần tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).
(PL)- Nhiều công ty du lịch cho biết năm nay kỳ nghỉ Tết kéo dài nên thu hút nhiều người đi du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt các tour hành hương hiện đang được đông đảo du khách chọn.
Ngày 24-9, anh Quách Tấn Lực (45 tuổi, ngụ khóm Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa bắt được "cụ rùa" mắc cạn trong ao nuôi tôm nặng gần 9kg.
(PLO)- Bội thực rác công nghệ; Aupagolac - món ăn từ thời khẩn hoang; Quốc đảo mang tên “ngọc lục bảo”; Ngôi chùa mang tên… Tây; Hàng ngàn người Việt hát phản ứng bá quyền Trung Quốc; Vị thuốc nào chủ lực?; Tổng thống Putin trước đại dịch doping ở Nga…
(PLO)- Chùa Bửu Long (tên gọi chính thức thiền viện Tổ Đình Bửu Long), tạo lạc ở số 81, Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9 (TP.HCM) với bảo tháp Gotama Cetiya có quy mô lớn nhất Việt Nam.
(PLO)- Chùa Hoằng Phúc (Thuận Trạch, Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) có tuổi đời hơn 750 năm tuổi. Điều đặc biệt là 715 năm trước, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã ghé đến thuyết pháp trong chuyến kinh lý về phía Nam xa xôi để giảng kinh Phật với người dân.
(PLO)- Bửu Hưng tự nằm trên đường Phan Đình Phùng (khu phố 2, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhưng lâu nay người dân cứ quen gọi là “chùa Cô hồn”. Bởi nguyên thủy chùa là cái “miếu cô hồn” do người dân dựng để thờ chín người nghĩa sĩ anh hùng có tinh thần yêu nước chống thực dân Pháp đầu thế kỷ XX.
Lễ hội Sak Yant với những hình xăm ma thuật là một trong những lễ hội độc đáo nhất trên thế giới dành cho các Phật tử ở chùa Wat Bang Phra, Thái Lan. Các Phật tử tin rằng hình xăm trên cơ thể là những lá bùa may mắn, mang ý nghĩa bảo vệ tinh thần và sức khỏe.
(PL)- Cái sảy nảy cái ung, nếu không cẩn thận, hệ quả của các lễ hội không chỉ dừng lại ở sự nhốn nháo mà còn có nguy cơ đẩy dân tộc đến chỗ yếu đuối, tự ti và bạc nhược.
Theo quan niệm, nước đem lại sự sống và chính nước sẽ gột rửa hết mọi ưu phiền xấu xa để tất cả bắt đầu hồi sinh, bắt đầu làm lại bằng sự sạch sẽ, trinh nguyên.