(PLO)- Nghị quyết 79 mở ra những cơ chế chưa từng có tiền lệ, từ việc cho phép giữ lại nguồn thu cổ phần hóa, khuyến khích sáp nhập chuỗi ngành nghề xuyên địa giới cho đến việc chấp nhận rủi ro trong đầu tư công nghệ cao.
(PLO)- Nghị quyết 79 kiên quyết dỡ bỏ “vòng kim cô” sợ trách nhiệm, bảo vệ người dám đổi mới, phân định rõ công - thương để giải phóng sức mạnh doanh nghiệp nhà nước.
(PLO)- Nhiều tập đoàn và tổng công ty chủ lực đã chủ động bỏ tư duy cũ, tự tin ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm gia tăng hiệu suất khai thác tài nguyên phi truyền thống.
(PLO)- Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển doanh nghiệp nhà nước được Bộ Chính trị ban hành ngày 6-1-2026, mở ra không gian mới cho kinh tế nhà nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, yêu cầu củng cố nội lực quốc gia trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
(PLO)- Để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát những văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn thể chế.
(PLO)- Tại TP.HCM, 90.000 đại biểu tại 1.440 điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước.
(PLO)- Nghị quyết 79/2026 về phát triển kinh tế nhà nước vừa ban hành được kỳ vọng đem lại làn sóng tích cực cho thị trường chứng khoán với sự khởi sắc các cổ phiếu doanh nghiệp có vốn nhà nước.
(PLO)- Nghị quyết 79/2026 của Bộ Chính trị đặt lại cách hiểu về kinh tế nhà nước theo hướng quản trị tài sản công bằng kỷ luật thị trường. Tài sản công phải sinh lợi, dân phải được hưởng.
(PLO)- Theo Nghị quyết 79, Bộ Chính trị đã nêu ra chính sách thí điểm cơ chế đặc thù về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.
(PLO)- Nghị quyết của Bộ Chính trị nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1-3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.