Máy ảnh có khả năng chụp xuyên da người

Các chuyên gia của phòng nghiên cứu Microsoft hợp tác với trường Đại học Washington để phát triển một loại máy ảnh mới có thể chụp được mạch máu ở trong tay người cũng như nhiều điều mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

HyperCam là loại máy ảnh mới được phát triển bởi phòng nghiên cứu Microsoft Researh và trường Đại học Washington (Mỹ) sẽ cho phép chụp lại những hình ảnh mà mắt thường không thể nhìn thấy được, như mạch máy bên dưới da hay bên trong loại trái cây mà người dùng yêu thích, giúp biết được tình trạng bên trong.

HyperCam sử dụng công nghệ có tên gọi tạo ảnh quang phổ bằng cách tập hợp tác hình ảnh thông qua quang phổ điện từ và kết hợp chúng thành một hình ảnh thống nhất. Công nghệ này giúp ghi lại những hình ảnh camera thông thường, vốn chỉ có thể chụp được 3 tầng quang phổ (đỏ, xanh lục và xanh dương) không thể ghi lại được.

Hình ảnh mạch máu bên dưới tay người được HyperCam chụp lại
Hình ảnh mạch máu bên dưới tay người được HyperCam chụp lại

“Khi bạn nhìn vào một khung cảnh bằng mắt thường hoặc camera thông thường, bạn chủ yếu nhìn thấy màu sắc. Với máy ảnh HyperCam, bạn có thể nhìn thấy rõ chi tiết các vật thể, chẳng hạn sự khác biệt giữa chất liệu vải của một chiếc quần, sự khác biệt giữ vải denim màu xanh hay vải bông màu xanh, khi mà bằng mắt thường bạn không thể phân biệt được”, Mayank Goel, nhà khoa học máy tính của trường Đại học Washington đồng thời là nhân viên của phòng nghiên cứu Microsoft Reseach, trưởng nhóm phát triển của dự án, cho biết.

Trên thực tế công nghệ hình ảnh quang phổ không phải là quá mới mẻ, công nghệ này đã được sử dụng trong ứng dụng công nghiệp cũng như trong các chương trình nghiên cứu vũ trụ. Trên thực tế dự án nghiên cứu của Microsoft và Đại học Washington nhằm giúp tạo ra thế hệ máy ảnh mới với mức giá phải chăng phù hợp cho người dùng cá nhân, thay vì chỉ được áp dụng cho các dự án khoa học lớn như hiện nay.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ có thể phát triển máy ảnh quang phổ HyperCam với mức giá khoảng 800USD và thậm chí có thể phát triển công nghệ này để tích hợp vào smartphone, với mức giá chỉ 50USD.

“Những hệ thống máy ảnh quang phổ hiện tại có mức giá cao và khó sử dụng, do vậy chúng tôi quyết định tạo nên máy ảnh quang phổ không đắt đỏ và có thể tiếp cận được nhiều người dùng”, Neel Joshi, thành viên nhóm phát triển HyperCam cho biết. “Sau khi phát triển HyperCam, chúng tôi đã thử nghiệm nó vào những vật dụng xung quanh mình, trong văn phòng cũng như tại nhà, và chúng tôi đã thực sự kinh ngạc với những thông tin mà máy ảnh ghi lại được”.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm công nghệ máy ảnh của HyperCam có thể ứng dụng vào sản phẩm thực tế.

Theo T. Thủy (Dân Trí)

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.