(PLO)- Người lao động tại một số địa phương được điều chỉnh vùng lương tối thiểu sẽ nhận mức tăng lên tới 870.000 đồng/tháng từ 1-1-2026.
(PLO)- Từ 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, quy định mức trợ cấp thất nghiệp tối đa được tính theo lương tối thiểu vùng mới.
(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng khoản lương phải đóng, hỗ trợ thêm cho người học nghề và lao động khuyết tật từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
(PLO)- Luật Việc làm vừa được Quốc hội thông qua đã điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhưng cơ bản giữ nguyên mức đóng - hưởng trong quỹ này.
(PLO)- Luật Việc làm không thể chỉ điều chỉnh tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động mà bỏ quên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi vì lý do nào đó, họ phải rời khỏi công vụ.
(PLO)- ĐBQH kiến nghị dự thảo Luật Việc làm sửa đổi điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; trường hợp dịch bệnh quy mô lớn, Chính phủ được phép nâng mức hưởng lên tối đa 75%.
(PLO)- Dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi bỏ quy định thi nâng ngạch, thay vào đó là cơ chế bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp vào ngạch công chức tương ứng, gắn với năng lực, kết quả thực thi nhiệm vụ.
(PLO)- Ông Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, đề xuất buộc doanh nghiệp bồi thường khi chậm làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp khiến người lao động mất quyền đăng ký trợ cấp đúng hạn...
(PLO)- Tại Hội thảo góp ý cho dự án Luật Việc làm, ngày 8-4, nhiều đại biểu đề xuất cho phép bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng (tương đương 12 năm) để đảm bảo quyền lợi cho người lao động
(PLO)- Ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM đã đề xuất dùng quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ lao động khi doanh nghiệp phá sản, trốn đóng bảo hiểm.
(PLO)- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất cần sửa Luật Việc làm theo hướng chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp một cách công bằng với “người cả đời không thất nghiệp”.
(PLO)- Đại biểu đề nghị tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% để phù hợp với thực tiễn cuộc sống hiện nay.
(PLO)- Tại hội thảo, nhiều ý kiến góp ý cho nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).
(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo hướng không chỉ người mất việc làm mới được hưởng tiền từ quỹ này.
(PLO)- Nhiều người lao động mong muốn Bộ LĐ-TB&XH sửa Luật Việc làm theo hướng tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp trong bối cảnh Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đang kết dư lớn.
(PLO)- Công đoàn Viên chức TP.HCM tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5” năm 2024 với chủ đề "Dự thảo Luật Công đoàn và Luật Việc làm với doanh nghiệp, người lao động hiện nay”.
(PLO)- Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) có nhiều điểm mới như quy định về việc quản lý giờ làm thêm của học sinh, sinh viên; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp…
(PLO)- Nghỉ việc để đi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, nghỉ hưởng lương hưu,… sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp dù đủ thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong điều kiện quan hệ lao động rất phong phú và đa dạng như hiện nay thì việc sửa đổi Luật Việc làm tới đây và Luật Bảo hiểm xã hội đang được sửa đổi sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng.
(PLO)- Nhiều cử tri là công nhân lao động phản ánh vấn đề tín dụng đen, đòi nợ thuê “kiểu giang hồ" khá phổ biến, tác động rất lớn về mặt tâm lý, tinh thần của người lao động.