(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, giáo dục Việt Nam có nhiều thay đổi lớn khi loạt quyết sách quan trọng có hiệu lực thi hành, tác động trực tiếp đến người học, nhà giáo và công tác quản lý.
(PLO)- Tại kỳ họp thứ 12, Quốc hội đã chính thức thông qua ba luật mới liên quan đến giáo dục gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).
(PLO)- Phát biểu tại Quốc hội sáng 20-11, Hoà Thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh: “Không có thầy thì không có đạo, không có đạo thì không có đường, không có đường thì không biết đi đâu về đâu”.
(PLO)- Ngày 20-11, Quốc hội dành nguyên một ngày làm việc để thảo luận tại hội trường về 3 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục.
(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc tích hợp 2 vị trí Bí thư Đảng ủy và người đứng đầu cơ sở giáo dục là chủ trương lớn.
(PLO)- Khi góp ý về dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), có ý kiến cho rằng nhà giáo cơ hữu chỉ được công nhận khi giảng viên làm việc toàn thời gian và được đóng bảo hiểm xã hội, để bảo đảm minh bạch, tránh việc ký hợp đồng hình thức.
(PLO)- Phòng Văn hóa - xã hội, phường Phú Mỹ, TP.HCM đã đi kiểm tra và yêu cầu trường tiểu học tháo gỡ các bức tranh dạy về nhân quả dán trên tường vì không đúng quy định của Luật Giáo dục.
(PLO)- Sửa đổi Luật giáo dục Đại học lần này là để hoàn thiện, nâng cao cơ chế tự chủ đại học để đại học tiên phong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
(PLO)- PGS.TS Bùi Văn Hồng đề xuất Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp cần sớm bổ sung các quy định cụ thể liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động giảng dạy và học tập.
(PLO)- Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước còn hơn 33.000 giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định của Luật Giáo dục 2019.